- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Kết quả thăm dò cho thấy gần một nửa cử tri Mỹ tin rằng Washington đang chi quá nhiều cho Ukraina

© Ảnh : SrA Matt Porter/U.S. Department of DefenseChất đạn cho Ukraina tại căn cứ liên hợp McGuire-Dix-Lakehurst, Mỹ
Chất đạn cho Ukraina tại căn cứ liên hợp McGuire-Dix-Lakehurst, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Khoảng một nửa số cử tri đã đăng ký ở Mỹ cho rằng Washington đang cung cấp quá nhiều viện trợ cho Kiev, theo kết quả một cuộc thăm dò của The Financial Times.
Theo dữ liệu, 48% số người được hỏi tin rằng Mỹ chi “quá nhiều” cho việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraina. Trong khi đó, 27% số người được hỏi đánh giá mức hỗ trợ là “đúng”, 11% cho rằng đó là mức “chưa đủ”. 14% còn lại cảm thấy khó trả lời.
Đồng thời, trong số những người ủng hộ Đảng Cộng hòa, tỷ lệ những người cho rằng viện trợ là quá nhiều cao hơn đáng kể so với những người ủng hộ Đảng Dân chủ Mỹ. Theo 65% người ủng hộ Đảng Cộng hòa, Mỹ chi tiêu “quá nhiều”. Trong số các đảng viên Đảng Dân chủ, 32% chia sẻ quan điểm này.
Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2023
Dự luật viện trợ cho Ukraina không được Thượng viện Mỹ thông qua
Cử tri cũng được yêu cầu bày tỏ quan điểm về vấn đề viện trợ của Mỹ cho Israel. Cụ thể, 40% số người được hỏi trả lời rằng Washington phân bổ “rất nhiều” hỗ trợ, 30% cho rằng đây là số tiền “hợp lý”, 13% cho rằng khối lượng này là không đủ, và 17% còn lại không đưa ra đánh giá của mình.
Cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày 5-6 tháng 12. Khoảng 1 nghìn cử tri Mỹ đã đăng ký đã tham gia thăm dò ý kiến.

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала