1/4 loài cá nước ngọt có nguy cơ tuyệt chủng vì 3 yếu tố

© AP Photo / Natacha PisarenkoNgười đàn ông tìm kiếm cá chết ở sông Salado trong đợt hạn hán ở tỉnh Buenos Aires, Argentina.
Người đàn ông tìm kiếm cá chết ở sông Salado trong đợt hạn hán ở tỉnh Buenos Aires, Argentina. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các chuyên gia ước tính gần 1/4 số loài cá nước ngọt trên thế giới có nguy cơ tuyệt chủng do hiện tượng nóng lên toàn cầu, đánh bắt quá mức và ô nhiễm, theo The Guardian viết.
Các loài có nguy cơ bị đe dọa bao gồm từ loài cá cướp răng khểnh hồ Turkana ở Kenya đến loài cá da trơn khổng lồ trên sông Mê Kông ở Đông Nam Á.
Gần 1/5 số loài nước ngọt bị đe dọa đều bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, bao gồm mực nước giảm, biến đổi thời tiết và nước biển dâng lên các con sông. 14.898 loài cá nước ngọt đã được nghiên cứu, trong đó có 3.086 loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Vượn cáo đuôi vòng ở vườn thú Buin, Santiago, Chile - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2021
23 loài động vật và thực vật biến mất ở Mỹ
Trước đây, các nhà sinh học biển đã nêu ra mối đe dọa chính đối với san hô do khí hậu. Các nhà sinh vật học Úc thuộc Đại học Sydney coi sao biển gai chưa trưởng thành là mối đe dọa lớn nhất đối với san hô, cùng với sự nóng lên toàn cầu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала