Bà Bành Lệ Viên ấn tượng với những tấm gương phụ nữ Việt Nam

© Ảnh : Phạm Trung Kiên - TTXVNPhu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 12/12, bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đã đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Sau lễ đón chính thức, bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đã đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Hai phu nhân đã tham quan phòng trưng bày và nghe giới thiệu về các tài liệu, hiện vật tại bảo tàng nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời phản ánh sự phát triển, thay đổi về vai trò, vị thế và đời sống của người phụ nữ trong xã hội qua thời gian.
Giáo sư Bành Lệ Viên chân thành cảm ơn phu nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng thăm bảo tàng, giúp bà hiểu hơn về sự cần cù, dũng cảm của người phụ nữ Việt Nam.
© Ảnh : Phạm Trung Kiên - TTXVNPhu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2023
Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Tiếp đó, hai Phu nhân đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu với các gương điển hình về giáo dục và các trẻ em gái trong mục tiêu thúc đẩy giáo dục. Lắng nghe các chia sẻ, Giáo sư Bành Lệ Viên - Đại sứ thiện chí của Tổ chức Y tế Thế giới về phòng, chống bệnh lao và HIV/AIDS, Đại sứ đặc biệt của UNESCO về giáo dục phụ nữ và trẻ em gái bày tỏ sự ấn tượng trước những tấm gương phụ nữ Việt Nam và đánh giá cao vai trò của Giáo dục trong thay đổi số phận của nhiều phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.
Trong không khí gần gũi và chân tình, bà Ngô Thị Mận và giáo sư Bành Lệ Viên cùng thưởng trà, xem trình diễn áo dài và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2023
Việt Nam - Trung Quốc ký kết hàng loạt văn kiện quan trọng
Giáo sư Bành Lệ Viên sinh ngày 20/11/1962 tại Vận Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Bà là thiếu tướng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, giám đốc Học viện Nghệ thuật quân đội.
Bà là ca sĩ giọng nữ cao nổi tiếng của Trung Quốc, là đại diện tiêu biểu và là thạc sĩ đầu tiên của dòng thanh nhạc dân gian đương đại Trung Quốc.
Giáo sư Bành Lệ Viên cũng là đại sứ thiện chí Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về phòng chống bệnh lao và HIV/AIDS, đại sứ đặc biệt của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) về giáo dục phụ nữ và trẻ em gái.
Bà Bành Lệ Viên kết hôn với ông Tập Cận Bình năm 1987, đồng hành cùng ông trong nhiều chuyến thăm ngoại giao và các hội nghị quốc tế. Bà cũng xuất hiện và phát biểu tại Liên Hiệp Quốc cũng như nhiều sự kiện từ thiện toàn cầu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала