- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điện Kremlin: Phương Tây đặt câu hỏi chính xác họ đang tài trợ gì cho Ukraina

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phương Tây bắt đầu thắc mắc họ đang tài trợ thứ gì cho Ukraina và những khoản đầu tư này hiệu quả đến đâu - chính quyền Kiev hứa với họ sẽ chiến thắng, nhưng điều đó đã không xảy ra, ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết.

"Chúng tôi khó có thể dự đoán điều đó ngay bây giờ. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể nói rằng đối với phương Tây, chủ yếu là người Mỹ, một câu hỏi đã bật ra và đang lớn lên rất nhanh, đó là chính xác thì họ đang tài trợ cho thứ gì, chính xác là họ đang chi và đã chi hơn 100 tỷ đô la trong năm qua vào việc gì, những khoản đầu tư đó hiệu quả đến đâu”, - ông Peskov nhận xét trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24 khi nói đến việc liệu phương Tây có tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chế độ Kiev hay không.

Ông lưu ý rằng phương Tây đầu tư tiền vào Ukraina như vào một công cụ được sử dụng trong cuộc chiến chống Nga.
Tổng thống Nga Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đó là ám chỉ rõ ràng. Tuyên bố của Putin về Ukraina được coi là lời cảnh báo với phương Tây
"Và họ hiểu rằng công cụ đó hoạt động không hiệu quả lắm. Công cụ đó rộn ràng hứa hẹn về chiến thắng trên chiến trường, trong một thời gian rất dài đã trấn an họ rằng "gượm đã, bây giờ tuyết sẽ tan, mọi thứ sẽ khô và các bạn sẽ được chứng kiến những chiến thắng hết sức phi thường mà các bạn chưa từng thấy trước đây". Nhưng tuyết đã tan, mọi thứ đã khô, bây giờ trời lại trở nên ẩm ướt, tuyết lại rơi và không có gì hết. Tất nhiên, người Mỹ đang tự đặt ra câu hỏi liệu có nên tiếp tục làm điều đó hay không. Và dĩ nhiên việc này đặt chế độ Kiev vào một tình thế rất, rất khó khăn", - ông Peskov nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала