Tổng thống Nga Putin: Đồng nội tệ lệ thuộc USD gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhCuộc họp báo cuối năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Cuộc họp báo cuối năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quá phụ thuộc vào đồng đô la gây nhiều vấn đề kinh tế-xã hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc họp báo cuối năm.

"Việc gắn đồng tiền quốc gia với đồng đô la sẽ gây ra nhiều vấn đề kinh tế xã hội nghiêm trọng", - Tổng thống Putin cân nhắc.

"Liên bang Nga không từ bỏ đồng đô la, nhưng chúng ta bắt đầu chán đối mặt với vấn đề trong việc thanh toán bằng đô la và euro", - ông nói.

Quyết định của Argentina

"Ở Argentina, theo như tôi biết, lạm phát ở mức khoảng 143%, và do đó, vâng, có rất nhiều vấn đề, như các nhà lãnh đạo trước đây đã nói với tôi, liên quan đến việc hoàn trả số tiền vay mà Argentina nhận được từ nhiều nguồn khác nhau. Logic rất rõ ràng. Nhưng tất nhiên, đây là sự mất mát đáng kể về chủ quyền của đất nước", - ông Putin nói, tổng kết một năm và trả lời câu hỏi về quyết định chuyển sang sử dụng đồng đô la của Argentina.
Ông nói thêm rằng giới lãnh đạo Argentina dường như không nhìn thấy lối thoát nào khác - đây là quyết định của họ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала