Nhật Bản áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty từ Liên bang Nga, UAE, Armenia, Syria

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhNgười làm tại Nhà máy cơ quang Kazan
Người làm tại Nhà máy cơ quang Kazan - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Nhật Bản đang áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với 57 công ty từ Nga, 2 cơ quan từ UAE, 1 công ty từ Syria, 2 cơ quan từ Uzbekistan, Bộ Kinh tế công bố hôm thứ Sáu.
Kể từ ngày 22 tháng 12, lệnh cấm xuất khẩu có hiệu lực đối với các công ty Nga như Nhà máy Hàng không Dân dụng Ural, Nhà máy Ô tô Bryansk, Viện Nghiên cứu Trung ương "Burevestnik", Cục Thiết kế Đặc biệt, Nhà máy thuốc súng Kazan, Viện Nghiên cứu Hóa học và Cơ học Trung ương, Viện nghiên cứu khoa học về truyền thông vô tuyến Rostov, Nhà máy sửa chữa hàng không thứ 150, Nhà máy sửa chữa hàng không thứ 810, Nhà máy chế tạo thiết bị "Arzamas" mang tên. P.I. Plandina, Công ty cổ phần-Tập đoàn Viện nghiên cứu trung tâm "Elektropribor", Vostochnaya Verf, Hệ thống vệ tinh thông tin, IEMZ Kupol, Nhà máy cơ quang Kazan, Nhà máy kỷ niệm 70 năm chiến thắng Nizhny Novgorod, Hệ thống không người lái NPO Izhevsk, Công ty chế tạo máy Volgograd "VgTZ" , "VXI-Systems" và các công ty khác.
Tổng cộng, trong danh sách các tổ chức mà Nhật Bản áp dụng lệnh cấm xuất khẩu bao gồm 494 công ty và tổ chức từ Nga.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2023
Thủ tướng Slovakia: Lệnh trừng phạt Nga vô hiệu nhưng đây là chủ đề cấm kỵ ở EU

Chi tiết khác trong danh sách

Ngoài ra, danh sách này còn bao gồm I JET GLOBAL DMCC và Success Aviation Services FZC từ UAE, công ty Tako từ Armenia, I JET GLOBAL DMCC từ Syria, Alpha Beta Creative Industries LLC và GFK Logistic Asia LLC từ Uzbekistan. Lệnh trừng phạt đối với các công ty này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала