Đại tá Mỹ lên tiếng về ưu thế của tiêm kích Nga trước F-35

© Sputnik / Andrey Kataev / Chuyển đến kho ảnhTiêm kích thế hệ thứ năm Su-57.
Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tiêm kích F-35 của Mỹ có lợi thế trong điều kiện lý tưởng nhưng trong chiến đấu lại thua kém các đối thủ Nga và Trung Quốc. Trung tá Quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Earl Rasmussen nói với Sputnik về điều này.
“Hiệu quả hoạt động, sự suy giảm cảm biến và thông tin liên lạc có thể sẽ khiến F-35 gặp bất lợi trong trận chiến một chọi một với máy bay chiến đấu của Nga và Trung Quốc”, - ông Earl Rasmussen nói.
Theo cựu trung tá, tiêm kích Su-57 của Nga và J-20, J-31 của Trung Quốc có lợi thế về tốc độ, tầm bắn và khả năng cơ động.
Ngoài ra, cựu nhà phân tích Lầu Năm Góc, trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski nói thêm rằng tiêm kích Mỹ có vấn đề về độ tin cậy và độ bền. Bà hoài nghi rằng F-35 có thể hoạt động từ xa mà không cần hỗ trợ hậu cần.
Tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 Su-57 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2023
Chế tạo máy bay không người lái mini cho Su-57
Trước đó, đại tá nghỉ hưu, chuyên gia quân sự Anatoly Matviychuk cho biết, tất cả máy bay chiến đấu đang phục vụ trong lực lượng Nga đều có khả năng đối phó với máy bay F-16 của Mỹ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала