Gần 80% người Mỹ tin nền kinh tế Mỹ đang trong tình trạng "kém cỏi"

© AFP 2023 / Gregg NewtonKệ trống tại một siêu thị ở Kissimmee, Florida, Hoa Kỳ
Kệ trống tại một siêu thị ở Kissimmee, Florida, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Bốn trong số năm công dân Mỹ tin nền kinh tế nước này đang ở tình trạng không đạt yêu cầu, theo kết quả cuộc khảo sát do kênh Fox News thực hiện.
Theo nghiên cứu, khoảng 78% số người được hỏi đánh giá tình trạng hiện tại của nền kinh tế quốc gia là "kém", tăng 9 điểm phần trăm so với khi bắt đầu nhiệm kỳ ổng thống của Joe Biden. Đồng thời, trong số người được hỏi, hầu hết những người có thiện cảm với đảng Cộng hòa (93%) và hầu hết những người ủng hộ đảng Dân chủ (61%) đều nói về tình hình tồi tệ của nền kinh tế Mỹ.
Khoảng 68% người đối thoại bày tỏ sự không hài lòng với tình hình chung của đất nước. Khoảng cùng số lượng người được hỏi (64%) cho biết họ đánh giá tình hình tài chính của họ là "tầm thường hoặc không tốt". Như kênh truyền hình lưu ý, vào cuối năm 2021 và 2022, con số này vẫn ở mức khoảng 58%.
Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 với hàng nghìn công dân Mỹ trưởng thành qua điện thoại theo cách ngẫu nhiên. Nghiên cứu này có sai số khoảng ba phần trăm.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia: Ông Biden đang tài trợ cho Ukraina, gây đổ máu và làm suy yếu nền kinh tế Mỹ

Chuyên gia: Quyền bá chủ của Mỹ về mặt chính trị và kinh tế không còn tồn tại

Quyền bá chủ của Mỹ theo nghĩa rộng về chính trị hay kinh tế không còn tồn tại, nhà kinh tế học và giáo sư nổi tiếng người Mỹ tại Đại học Columbia Jeffrey Sachs cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik vào tháng 11.
Ông nói: "Quyền bá chủ của Hoa Kỳ theo nghĩa rộng về chính trị hoặc kinh tế đã kết thúc. Hoa Kỳ không phải là một cường quốc bá chủ ngoại trừ trong trí tưởng tượng của giai cấp chính trị Mỹ".
Ông Sachs lưu ý, trong thế giới hiện đại có rất nhiều quốc gia lớn, trong đó ông chỉ ra Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, kết quả là Hoa Kỳ không còn là "quốc gia hùng mạnh duy nhất trên thế giới".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала