Indonesia tìm cách thoát ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương

© SputnikÔng Hasto Christianto, Tổng thư ký Đảng Đấu tranh Dân chủ (PDI-P)
Ông Hasto Christianto, Tổng thư ký Đảng Đấu tranh Dân chủ (PDI-P) - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ngày 14/2/2024, bầu cử tổng thống và phó tổng thống sẽ được tổ chức tại Indonesia. Nhân dịp này, ông Hasto Christianto, Tổng thư ký Đảng Đấu tranh Dân chủ (PDI-P) cầm quyền đã trả lời phỏng vấn Sputnik, bình luận về cuộc bầu cử sắp tới và vị thế của Indonesia trên trường quốc tế nói chung.
Đảng của ông trong lịch sử có quan hệ tốt với Nga - chúng ta đã duy trì thái độ tích cực do Tổng thống đầu tiên của Indonesia, Soekarno đặt ra. Động lực này trong quan hệ song phương hai nước có còn phù hợp với tình hình hiện nay hay không?
- "Mối quan hệ với Nga cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi - kể từ thời Sukarno và đặc biệt là bây giờ. Có thể nhắc lại lịch sử hợp tác thành công của chúng ta, bắt đầu từ thời kỳ người sáng lập Indonesia, ông Sukarno. Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Sukarno ở Indonesia, với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, nhiều tòa nhà đã được xây dựng mà chúng tôi vẫn sử dụng cho đến ngày nay. Trật tự thế giới hiện đang phải đối mặt với thách thức mà chúng ta gọi là Chiến tranh Lạnh 2.0. Về vấn đề này, bất kỳ sự hợp tác nào với Nga vẫn rất phù hợp và cần được phát triển. Chính sách đối ngoại của Indonesia dựa trên nguyên tắc độc lập và chủ nghĩa tích cực, đồng thời chúng tôi tin vào tầm quan trọng của việc thúc đẩy bình đẳng và công lý trên thế giới. Những ý tưởng này - những ý tưởng về hòa bình - đặc biệt phù hợp hiện nay, khi tình hình quốc tế đang trong tình trạng hỗn loạn."
Cảnh thủ đô của  Indonesia, Jakarta - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2023
Nga được ngưỡng mộ ở Indonesia hơn châu Âu, Mỹ và Trung Quốc
Theo ông, các thách thức chính sách đối ngoại của Indonesia hiện nay là gì?
- "Hiện nay tình hình căng thẳng ở Biển Đông đang gia tăng. Mỹ rất hung hăng và đang thúc đẩy quan điểm của mình ở khu vực Thái Bình Dương giữa các nước ASEAN. Như vậy, Indonesia phải đối mặt với thách thức tạo thế cân bằng để đối phó với tình thế chỉ có một cường quốc được hưởng lợi. Hiện nay có quá nhiều cái gọi là “luật lệ quốc tế” khiến Indonesia phải phụ thuộc vào ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài. Chúng tôi cần sự cân bằng để giải phóng bản thân khỏi cơn nghiện này. Đây là điều chúng tôi sẽ phấn đấu khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ngay bây giờ, đất nước chúng tôi cần tự tin hơn khi tham gia vào các vấn đề toàn cầu và chủ động hơn trong việc khởi xướng đối thoại nhằm tạo điều kiện cho giải pháp mới cho cuộc xung đột. Ví dụ: chúng tôi phải tuân theo các quy định CAATSA do Hoa Kỳ áp đặt, theo đó bất kỳ quốc gia nào giao dịch với các quốc gia không thân thiện với Hoa Kỳ sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Indonesia cần học hỏi Ấn Độ, nước có khả năng sử dụng ngoại giao để tránh bị trừng phạt. Điều này có nghĩa là tình trạng ngoại giao của Indonesia phải được cải thiện. Indonesia đã đóng góp to lớn cho trật tự thế giới bằng việc đăng cai tổ chức Hội nghị Á-Phi. Tinh thần Bandung vẫn phù hợp trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Cuối cùng, chúng tôi cần tái chứng minh sự độc lập của mình, để cho thế giới biết rằng chúng tôi có chủ quyền của riêng mình. Chúng tôi phải thực hiện chính sách đối ngoại của mình mà không có bất kỳ “yếu tố sợ hãi” nào, không sợ bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Hãy để thế giới trở nên bình đẳng và công bằng hơn."
Cuộc họp báo cuối năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2023
Nhà phân tích: Những lời của ông Putin về việc mở rộng NATO ở ASEAN sẽ là bài học cho Indonesia
Theo ông, xét tất cả những điều trên, liệu LHQ có đang đương đầu với vai trò trung gian hòa giải các mâu thuẫn toàn cầu hiện nay hay không?
- "Đúng vậy, dựa trên diễn biến xung đột giữa Israel và Hamas, có thể thấy rõ rằng Liên Hợp Quốc tiếp tục không hoạt động, đặc biệt là lo sợ phương Tây và Hoa Kỳ. Indonesia luôn ủng hộ độc lập của Palestine và công nhận nhà nước Palestine. Kịch bản Trung Đông ngày nay cho thấy LHQ cần phải được cải tổ."
Nếu các nước phương Tây đấu tranh hết mình vì dân chủ và bình đẳng, tại sao họ lại ngăn chặn điều đó tại Liên hợp quốc, làm xói mòn mọi tiến bộ tiềm năng?
- "Đối với Indonesia, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia là một trong những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại. Đây là lý do tại sao chúng tôi có thể hiểu được tình hình với Nga và Ukraina - suy cho cùng, đây là vấn đề chủ quyền do tham vọng của NATO gây ra. Chúng tôi cũng thấy Liên Hợp Quốc khá thiếu trung thực khi nhanh chóng kêu gọi lên án Nga và rất chậm trễ để đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về tình hình ở Dải Gaza. Điều này chứng tỏ LHQ không còn hoạt động nữa. Indonesia và đảng cầm quyền sẵn sàng lãnh đạo sáng kiến cải cách LHQ."
Người Palestine rời khỏi bệnh viện al-Ahli hospital - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.11.2023
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Bệnh viện của Indonesia ở Gaza đã trở thành một ngôi mộ tập thể
Đảng của ông nhấn mạnh rằng họ là người kế thừa các ý tưởng của Tổng thống Indonesia đầu tiên Soekarno. Điều này được thể hiện như thế nào?

- "Ông Soekarno là tác giả ý tưởng quốc gia “Pancasila” của chúng tôi, ý tưởng này cho đến ngày nay vẫn còn phù hợp. Hơn 600 tiến sĩ thuộc nhiều ngành khoa học khác nhau chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển nó để đạt được đánh giá toàn diện. Họ tạo ra khái niệm chống lại sự đau khổ của con người, thúc đẩy khả năng tự lực và bảo tồn văn hóa của chính họ. Vì vậy, những ý tưởng của ông Soekarno đã trở thành động lực thúc đẩy cuộc đấu tranh của Đảng Dân chủ Indonesia trong các cuộc bầu cử này - nhiều ý tưởng trong số đó vẫn chưa được thực hiện. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng những nguyên tắc này được ghi trong Hiến pháp như những nguyên tắc chỉ đạo cho hội đồng cố vấn chính phủ của chúng tôi và muốn chúng được tiếp tục thực hiện ở mọi cấp độ và ở mọi khu vực. Chúng tôi tin rằng Ganjar Pranowo là người kế nhiệm thực sự của Widodo và thậm chí là phiên bản tốt hơn của ông ấy. Đồng thời, ứng cử viên còn lại, Prabowo Subianto, hoàn toàn trái ngược với Widodo và không thể tiếp tục chính sách của mình. Hiện nay, dựa trên các cuộc thăm dò hiện tại, chúng tôi tin rằng Ganjar Pranowo sẽ giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ở Indonesia."
Ông nghĩ gì về quyết định của Tòa án Hiến pháp Indonesia thay đổi độ tuổi tối thiểu đối với các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống, đảm bảo con trai Gibran của ông Widodo có thể tranh cử phó tổng thống?

- "Trên thực tế, chúng tôi cho rằng việc này diễn ra bất hợp pháp, vi hiến và là sự can thiệp trực tiếp của dinh Tổng thống vào công việc của Tòa án Hiến pháp. Hiện tại, nhiều yêu cầu đang được đưa ra lên tòa án để loại Gibran. Như các bạn đã biết, cách đây không lâu, cựu Chánh án Tòa án Hiến pháp đã rời bỏ chức vụ sau khi bị kết tội vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Xã hội dân sự cũng đang lên tiếng phản đối hành vi vi phạm pháp luật này, yêu cầu các nguyên tắc dân chủ của Indonesia phải được bảo vệ. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng tôi thắng cử, chúng tôi sẽ không gây áp lực lên tòa án để bác bỏ việc sửa đổi độ tuổi tối thiểu. Tòa án phải độc lập với tất cả mọi người, kể cả Tổng thống."
Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2023
Indonesia kêu gọi Ngân hàng Thế giới xây dựng hệ thống tài chính công bằng hơn
Việc truyền thông phương Tây cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở bất kỳ quốc gia nào gần như đã trở thành truyền thống. Ông sẽ nói gì trước những tuyên bố như vậy?
- "Chúng tôi hy vọng rằng các quan sát viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến dự cuộc bầu cử của chúng tôi để tránh mọi vi phạm. Nhưng cuộc bầu cử của chúng tôi có một hệ thống phức tạp hơn nhiều so với bầu cử ở hầu hết các quốc gia - chúng không dễ bị can thiệp như vậy. Đối với cáo buộc can thiệp của Nga - tất nhiên là không, không có chuyện gì như vậy xảy ra. Không có bằng chứng nào cho thấy Nga can dự vào tình hình chính trị nội bộ hiện nay ở Indonesia.
Chúng tôi hy vọng rằng Indonesia sẽ sớm đóng vai trò lớn hơn nhiều trong việc đạt được trật tự và công lý thế giới. Cuộc bầu cử này là cơ hội để đảng cầm quyền chứng tỏ sự cam kết với các ý tưởng của Soekarno. Tại sao? Bởi vì thời điểm đã đến - thế giới chìm trong Chiến tranh Lạnh 2.0. Lúc này đảng cầm quyền muốn theo đuổi chính sách tích cực, trong đó có hợp tác với Nga."
Cuộc bầu cử ở Nga cũng rất thú vị đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ theo dõi. Tôi cũng theo dõi bài phát biểu của ông Vladimir Putin trong cuộc họp báo trực tuyến của ông ấy vào ngày 14 tháng 12.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала