"Ngôn ngữ thân thuộc của chúng tôi." Người Phần Lan đưa ra tuyên bố khác thường về Nga

© Flickr / CGP GreyQuốc kỳ Phần Lan
Quốc kỳ Phần Lan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cư dân thành phố Lahti của Phần Lan đã viết thư ngỏ nói rằng họ muốn tiếp tục học tiếng Nga, cổng thông tin Etelä-Suomen Sanomat cho biết.
"Nhiều người sống ở Lahti và tỉnh Päijät-Häme nói tiếng Nga; bây giờ nhóm này được bổ sung thêm những người Ukraina chạy trốn khỏi chiến sự, đối với nhiều người trong số đó, tiếng Nga thường là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Vì vậy, người Phần Lan biết tiếng Nga nói chuyện dễ dàng hơn để tìm ngôn ngữ chung với những người này và giúp đỡ họ nếu cần thiết. Ngoài ra, tiếng Nga có thể giúp tương tác với những người này, mở rộng tầm nhìn", - cổng thông tin Etelä-Suomen Sanomat lưu ý.
Tòa nhà Bộ Văn hóa Nga tại Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2023
Bộ Văn hóa lên tiếng về nỗ lực "hủy bỏ" văn hóa Nga của phương Tây
Người dân trong khu vực kêu gọi thực hiện mọi việc có thể để đảm bảo rằng truyền thống học tiếng Nga như ngoại ngữ đầu tiên tiếp tục được duy trì. Ngoài ra cần suy nghĩ về những người đã bắt đầu tiếp thu kiến thức trong lĩnh vực này.
“Sẽ không công bằng nếu việc học ngôn ngữ của họ dừng lại đột ngột”, - cư dân Phần Lan lưu ý.
Trước đó có thông tin cho rằng chính quyền Turku Phần Lan sẽ ngừng nhận học sinh mới vào lớp học chuyên sâu về tiếng Nga, đã hoạt động ở thành phố này được 30 năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала