Ngoại trưởng Sergei Lavrov: Không thể gạt Nga ra khỏi UNESCO

© Cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Không thể gạt Nga ra khỏi UNESCO, bất chấp áp lực từ các nước phương Tây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

“Bất kể sứ mệnh ban đầu là thống nhất các dân tộc trên cơ sở đoàn kết đạo đức và trí tuệ, trong tổ chức UNESCO ngày càng bộc lộ rõ tư duy logic khối và triết lý chia rẽ “bạn-thù”. Người ta ráo riết cố ép buộc gạt Nga ra khỏi ban lãnh đạo điều hành các cơ quan UNESCO. Trong quá trình đó, người ta áp dụng đủ mọi phương pháp, không hiếm khi là vô đạo đức nhất. Cho đến tận cả chiêu gây áp lực tài chính kiểu tống tiền của các nước ở Đông và Nam bán cầu. Trong những điều kiện đó, dù nhận được sự ủng hộ của hơn một nửa số thành viên UNESCO, đất nước chúng tôi không được bầu lại vào ban điều hành của tổ chức và một số cơ quan khác của cơ cấu này. Nhưng gạt Nga ra khỏi UNESCO là chuyện không thể", - Ngoại trưởng Nga tuyên bố khi phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban UNESCO.

Ông Lavrov nhắc rằng rất nhiều dự án quy mô theo tuyến của tổ chức này đang được thực hiện ở Nga.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Nga bình luận tuyên bố của Kiev về những cuộc tấn công vào các chủ thể UNESCO
"Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi không đóng kín đối với bất kỳ ai. Ngược lại, chúng tôi nhất quán thúc đẩy chương trình nghị sự thống nhất, kể cả tại UNESCO và các tổ chức quốc tế khác", - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.

«Tiêu chuẩn kép» bộc lộ rõ trong các quyết định của UNESCO

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban LB Nga về công việc của UNESCO, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại rằng sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt, phương Tây bắt đầu “tăng cường nỗ lực nhằm chính trị hóa UNESCO hơn nữa và nhằm Ukraina hóa chương trình nghị sự của tổ chức này”.
"Những «tiêu chuẩn kép» khét tiếng thường xuyên thể hiện trong các quyết định bài Nga mà phương Tây thúc đẩy, trói tay gây khó dễ các nước đang phát triển về Crưm và Ukraina. Những quyết định đơn giản là vượt quá sứ mệnh của UNESCO, tổ chức vốn không có thẩm quyền trong những lĩnh vực này", - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2023
Bộ Ngoại giao Nga: UNESCO giúp che giấu những vật có giá trị xuất khẩu trái phép từ Ukraina
Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng ở đây cũng bao gồm “những nỗ lực bôi nhọ Nga vì cái gọi là «phá hủy di sản văn hóa Ukraina», mặc dù không một ai có thể đưa ra bất kỳ chứng cứ nào về vấn đề này, bởi đơn giản là không tương ứng với thực tế".
Đồng thời, Nga đợi mãi mà không thấy tổ chức này lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào Điện Kremlin ở Matxcơva, là di sản của toàn thế giới được UNESCO công nhận, ông Lavrov lưu ý. Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh rằng Tổng giám đốc của tổ chức Audrei Azoulay chưa bao giờ lên án vụ sát hại các nhân viên truyền thông Nga, “mặc dù chuyện ở đây nói về sứ mệnh trực tiếp của UNESCO”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала