Trung Quốc kêu gọi Mỹ thận trọng trong hành động

© Ảnh : Pixabay/MittmacĐài Bắc, Đài Loan
Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ phải cẩn trọng trong lời nói và hành động của mình, người đứng đầu Quân ủy Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tướng Lưu Chấn Lập, tuyên bố trong cuộc họp qua video với Tham mưu trưởng Liên quân quân đội Hoa Kỳ, Tướng Charles Brown.

“Phía Mỹ phải thực sự tôn trọng chủ quyền, quyền hàng hải và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông, thận trọng trong lời nói và hành động, nói chung cần có hành động thiết thực để duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ”, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trích dẫn lời ông nói.

Hiểu biết và không can thiệp

Như vị tướng nhắc lại, vấn đề Đài Loan hoàn toàn là việc nội bộ của Trung Quốc, không bao gồm bất kỳ sự can thiệp nào.
Nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2023
Mỹ dọa sẽ áp lệnh trừng phạt “địa ngục” đối với Trung Quốc
Ông cũng lưu ý sự hiểu biết đúng đắn của Washington về Bắc Kinh là chìa khóa cho sự phát triển mối quan hệ lành mạnh, ổn định, bền vững giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ.

Lưu Chấn Lập nói: “Điều quan trọng là phía Mỹ phải thực sự tôn trọng lợi ích và mối quan tâm cốt lõi của Trung Quốc, đồng thời tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác thực tế và tăng cường hiểu biết lẫn nhau”.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington nguội lạnh đáng kể ngay từ dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, người phát động “cuộc chiến thương mại” với Trung Quốc. Với Joe Biden, tình hình vẫn không hề được cải thiện mà thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала