- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Nga: Yêu cầu của Nga về Bucha không được đáp ứng cho thấy Kiev đã dàn dựng vụ này

© POOL / Chuyển đến kho ảnhNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc các tổ chức liên quan không phản hồi trước yêu cầu của Nga về những người thiệt mạng ở Bucha cho thấy Kiev đã dàn dựng vụ này với sự tham gia của Anh và Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Maria Zakharova nói: "Việc các tổ chức quốc tế liên quan không phản hồi trước yêu cầu từ phía Nga và giới truyền thông về việc cung cấp danh sách những người thiệt mạng ở Bucha cho thấy rằng tại đây đã diễn ra vụ dàn dựng ái tử thi".

Bà Zakharova nói: "Vụ dàn dựng này được chế độ Kiev thực hiện theo chỉ thị và với sự tham gia của người Mỹ và người Anh. Hành động khiêu khích của Đế chế thứ ba ở Nemmersdorf năm 1944 đã được lấy làm cơ sở".

Pháo kích vào các tòa nhà ở thành phố Gaza của Palestine - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2023
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Chuyên gia: Có bàn tay của các "đạo diễn" Bucha trong cuộc chiến thông tin giữa Hamas và Israel

Tuyên bố của OSCE

Trước đó, văn phòng Thể chế Dân chủ và Nhân quyền của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu nói với Sputnik rằng họ không liên lạc với chính quyền Ukraina về vấn đề danh sách nạn nhân ở Bucha.
Yêu cầu đã được gửi đến cơ quan báo chí OSCE do Matxcơva đã nhiều lần yêu cầu danh sách nạn nhân ở Bucha, nhưng chưa bao giờ được cung cấp. Trong đơn, Nga yêu cầu cho biết công việc hiện có đang được tiến hành với chính quyền Ukraina để dữ liệu này được chuyển đến Matxcơva trong tương lai gần hay được công bố trên phạm vi công cộng. OSCE sau đó đề nghị liên hệ với đại diện của Văn phòng Thể chế Dân chủ và Nhân quyền. Sputnik đã chuyển yêu cầu tới tổ chức này.
Văn phòng Thể chế Dân chủ và Nhân quyền cho biết: "Mặc dù chúng tôi không liên lạc với chính quyền Ukraina về vấn đề này, nhưng chúng tôi hiểu rằng chính quyền Ukraina đang thu thập bằng chứng về tội ác xảy ra ở Bucha và các địa điểm khác trong khu vực Kiev".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала