Phải chăng việc Nhật Bản chuyển tên lửa Patriot cho Hoa Kỳ sẽ có lợi cho an ninh khu vực?

© AP Photo / Carolyn KasterJake Sullivan
Jake Sullivan - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quyết định của Chính phủ Nhật Bản chuyển giao sang Hoa Kỳ các tên lửa dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sẽ tăng cường an ninh của đất nước và toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đó là tuyên bố của ông Jake Sullivan Trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ về An ninh Quốc gia, do cơ quan báo chí của Nhà Trắng tán phát.
“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Chính phủ Nhật Bản chuyển tên lửa dành cho hệ thống Patriot sang Hoa Kỳ để bổ sung vào kho dự trữ của nước Mỹ”, - ông Sullivan tuyên bố.
Theo lời ông, "quyết định này sẽ phục vụ cho an ninh của Nhật Bản cũng như hòa bình và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bằng cách đảm bảo rằng Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ phối hợp chặt chẽ với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe kiềm chế đáng tin cậy và thực hiện biện pháp đáp trả thích hợp".
Trước đó, vào thứ Sáu, chính quyền Nhật Bản đã đơn giản hóa các quy tắc xuất khẩu thiết bị quốc phòng, cho phép chuyển sang Hoa Kỳ các tên lửa dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vốn được sản xuất theo giấy phép trên lãnh thổ Nhật Bản. Cho đến nay, Tokyo chỉ cung cấp linh kiện thiết bị quốc phòng cho Hoa Kỳ. Chính sách nới nhẹ vừa được thông qua sẽ cho phép cung cấp thiết bị hoàn chỉnh cho các nước đã cấp giấy phép sản xuất.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2023
Bộ Quốc phòng Nhật Bản: tên lửa do Triều Tiên phóng có thể bao phủ lãnh thổ Mỹ
Sau tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải nhận được sự đồng ý sơ bộ của chính quyền Nhật Bản nếu trong tương lai Washington quyết định chuyển giao tên lửa dành cho các hệ thống Patriot được sản xuất trên lãnh thổ Nhật Bản cho nước thứ ba.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала