Hai tàu chở dầu bị máy bay không người lái tấn công ở Biển Đỏ

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhTàu khu trục của hạm đội phía Tây thuộc Hải quân Ấn Độ Tarkash
Tàu khu trục của hạm đội phía Tây thuộc Hải quân Ấn Độ Tarkash - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hai tàu chở dầu dưới cờ của Na Uy và Ấn Độ đã bị máy bay không người lái tấn công ở Biển Đỏ, Bộ Tư lệnh Trung ương Hải quân Hoa Kỳ đưa tin trên mạng xã hội X.
Theo đó, sự việc xảy ra vào đêm hôm trước, khoảng 20h theo giờ Moskva (00h00 giờ Việt Nam).

"Tàu BLAAMANEN mang cờ Na Uy, hoạt động chở dầu và hóa chất, đã thông báo về việc một máy bay không người lái tấn công của Houthi đã tấn công trượt, không có thương vong hoặc thiệt hại nào. Tàu thứ hai, tàu SAIBABA chở dầu thô mang cờ Ấn Độ thuộc sở hữu của Gabonese, cũng nói một vụ va chạm với máy bay không người lái, không có thông tin về thương vong”, bài viết cho biết.

Tàu khu trục Laboon của Mỹ đã đáp lại lời kêu cứu từ các tàu bị nạn.
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Lầu Năm Góc thừa nhận Houthi đã bắn hạ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ
Bộ chỉ huy Mỹ cho biết thêm: “Những cuộc tấn công này thể hiện là lần thứ 14 và 15 của phiến quân Houthi vào các tàu thương mại kể từ ngày 17 tháng 10”.
Một ngày trước đó, một cuộc tấn công bằng UAV đã làm hư hại tàu chở dầu Chem Pluto đang trên đường từ Ả Rập Saudi đến Ấn Độ và bị tấn công cách bờ biển Ấn Độ 200 hải lý. Không có thương vong.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала