Mỹ mở rộng thềm lục địa ở Bắc Cực và biển Bering

© AP Photo / U.S. Navy / MC2 Micheal H. LeeMột thủy thủ trên tàu ngầm Mỹ USS Hartford trong cuộc tập trận ở Bắc Cực
Một thủy thủ trên tàu ngầm Mỹ USS Hartford trong cuộc tập trận ở Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Hoa Kỳ tuyên bố mở rộng phần thềm lục địa của mình ở Bắc Cực, Bloomberg dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Thềm lục địa là phần mở rộng lãnh thổ đất liền dưới nước. Theo luật pháp quốc tế, Hoa Kỳ có quyền bảo vệ và quản lý các nguồn tài nguyên cũng như môi trường sống quan trọng”, thông báo viết.

Cần lưu ý cái gọi là thềm lục địa mở rộng chiếm diện tích chủ yếu ở Bắc Cực và Biển Bering, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng mà Canada và Nga cũng có yêu sách.
Tàu ngầm hạt nhân Toledo ở Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2023
Các căn cứ quân sự của NATO ở Bắc Cực sụp đổ do lớp băng vĩnh cửu tan chảy
Bài báo chỉ ra Washington thông qua bước như vậy, muốn có được khả năng tiếp cận các khoáng sản để sản xuất pin xe điện. Ngoài ra, còn có các mỏ dầu khí trên thềm lục địa.
Trước đó, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Nikolai Korchunov lưu ý Nga sẽ đáp trả việc tăng cường tiềm lực quân sự của NATO ở Bắc Cực bằng một loạt biện pháp, bao gồm cả các biện pháp phòng ngừa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала