Đại diện thường trực Nga tại LHQ tin rằng Mỹ và EU đóng vai trò chủ chốt trong cuộc đảo chính ở Kiev

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhVasily Nebenzya, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc
Vasily Nebenzya, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga không nghi ngờ gì về việc Mỹ và EU đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện cuộc đảo chính ở Ukraina, Đại diện thường trực của Nga tại tổ chức Vasily Nebenzya cho biết tại một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Hôm thứ Tư, theo sáng kiến ​​của Nga, một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ được tổ chức với chủ đề “Mười năm Euromaidan: một bước xuống vực thẳm”.
Đại diện Thường trực thu hút sự chú ý đến thực tế là quyết định hoãn ký Thỏa thuận liên kết với EU của chính phủ Ukraina đã vấp phải sự phản đối rất có tổ chức và được phối hợp chặt chẽ.

Ông Nebenzia nói: “Chúng tôi không nghi ngờ gì về vai trò quan trọng của EU và Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy, khuyến khích và quản lý cuộc biểu tình của một nhóm thiểu số có tiếng nói, sử dụng những kẻ cực đoan cực hữu và những kẻ theo chủ nghĩa Quốc xã mới làm đòn bẩy”.

Như đại diện thường trực đã nêu, ngày nay các chuyên gia và chính trị gia phương Tây ngày càng nói nhiều về vấn đề này.
“Một trong những xác nhận mới nhất đến từ Nghị sĩ Thomas Massie, người đã trực tiếp tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã giúp lật đổ chính phủ dân cử,” - ông Nebenzya lưu ý.
Báo cáo của đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2023
Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ chỉ lên án những cuộc đảo chính mà nước này không tham gia

"Chúng tôi biết rõ về các công nghệ thông tin sai lệch đã được sử dụng trên Maidan. Các phương tiện truyền thông được cho là độc lập và tổ chức phi chính phủ thực sự được tài trợ bởi các cơ quan tình báo phương Tây, đã gieo rắc lòng căm thù và nỗi sợ hãi đối với chính quyền trong quần chúng, thao túng dư luận, bóp méo và thậm chí làm sai lệch thông tin”, - ông nhấn mạnh.

Tháng 11 đánh dấu 10 năm kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra ở quảng trường chính Kiev (Maidan Nezalezhnosti), dẫn đến một cuộc đảo chính. Nguyên nhân là do Chính phủ đình chỉ ký thỏa thuận liên kết với EU. Sau đó, Maidan trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa lực lượng an ninh và những kẻ cực đoan; các cuộc đụng độ khiến hàng chục người thương vong.
Vào ngày 21 tháng 2 năm 2014, chính quyền Ukraina và phe đối lập đã ký một thỏa thuận giải quyết mâu thuẫn thông qua hòa giải của EU.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала