Hải quân Mỹ đang đặt cược vào tàu khu trục. Những thay đổi nào đang chờ đợi Hải quân Mỹ?

CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Paul Kelly / Tàu khu trục thuộc loại Oliver Perry
Tàu khu trục thuộc loại Oliver Perry - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Cấu trúc thành phần tàu nổi của Hải quân Mỹ có thể thay đổi đáng kể theo hướng tăng số lượng khinh hạm. Chuẩn đô đốc Fred Pyle nói với Defense News về điều này.
Ông nói: “Chúng tôi muốn đóng nhiều tàu khu trục và có một số tàu nhỏ hơn nhưng rất có năng lực”.
Là một phần trong công việc nghiên cứu và đánh giá của Hải quân Hoa Kỳ, với kết quả vẫn đang được giữ bí mật, quân đội đã đi đến kết luận rằng cán cân sức mạnh sẽ chuyển dịch theo hướng tăng các tàu nhỏ, cũng như các hệ thống không có người lái. Một số hệ thống này đã được thử nghiệm. Pyle không đi sâu vào chi tiết, ông chỉ nhấn mạnh rằng những đánh giá gần đây đã cho thấy "giá trị của việc có một số lượng lớn các tàu chiến nhỏ trên mặt nước."
Tàu ngầm Mỹ Virginia - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Hải quân Mỹ sẽ chuẩn bị tàu ngầm đối phó với hạm đội Trung Quốc
Đô đốc nói thêm rằng tàu khu trục lớp Constellation, bắt đầu được xây dựng vào tháng 8 năm 2022, có thể giúp ích trong nỗ lực này bởi vì về khả năng cạnh tranh với các tàu khu trục lớp Arleigh Burke lớn hơn, nhưng với kích thước nhỏ hơn và ít kinh phí hơn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала