- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Xe tăng T-90M Proryv của Nga được đánh giá tốt nhất thế giới

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-90-M "Proryv" trong LNR
Xe tăng T-90-M Proryv trong LNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Xe tăng chủ lực T-90M Proryv do Nga sản xuất là loại xe tăng sản xuất hàng loạt tốt nhất đang được sử dụng trên thế giới, Sergei Chemezov - tổng giám đốc tập đoàn nhà nước Rostec, nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Hiện tại, trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt chủ yếu có những chiếc T-90 mới và hiện đại hóa, cũng như những chiếc T-72 và T-80 nâng cấp sâu. Những chiếc xe này hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Chiếc «Proryv» là chiếc tốt nhất hiện nay trong số những mẫu xe tăng sản xuất hàng loạt và phục vụ trong quân đội trên khắp thế giới. Nó vượt trội hơn nhiều mẫu phương Tây và các chuyên gia phương Tây cũng thừa nhận điều này", Chemezov nói.

Xe tăng T-90M «Proryv» là phiên bản T-90A hiện đại hóa sâu với khả năng bảo vệ tăng cường, cải thiện các đặc tính kỹ thuật và tác chiến. Xe được trang bị mô-đun tháp pháo mới 125 mm - bệ phóng tên lửa dẫn đường và hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tự động hóa cao với nhiều ống ngắm khác nhau.
Phóng hệ thống tên lửa phản lực hàng loạt hạng nặng nhiều nòng TOS-1A Solntsepek    - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia Mỹ đánh giá mối đe dọa từ hệ thống nhiệt áp Solntsepyok của Nga
Uralvagonzavod (thuộc Rostec) thường xuyên gửi các lô T-90M mới để sử dụng tại chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong các phiên bản mới nhất, xe tăng có khả năng bảo vệ động ở mọi góc độ - giờ đây toàn bộ tháp pháo, mặt trước thân xe, mặt bên và phía sau đều được bao phủ bởi các lớp bảo vệ động.

Những mẫu xe chiến lợi phẩm

"Nói chúng ta vượt qua đối thủ về mọi mặt là sai lầm. Tất nhiên, chúng tôi có rất nhiều điều để học hỏi từ họ. Chúng tôi nghiên cứu kỹ các mẫu thu được và lưu ý về một số giải pháp. Đồng thời, chúng tôi thấy cái gọi là sự vượt trội về công nghệ của phương Tây trong lĩnh vực quân sự chỉ là những huyền thoại”, Chemezov nói.
Ông nói thêm các nhà thiết kế phương Tây mạnh về mặt nào đó, nhưng số lượng xe Leopard, Challengers, Bradley và các thiết bị phương Tây khác rỉ sét trên chiến trường là sự khẳng định tốt nhất về khả năng của vũ khí Nga.
Rostec - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2023
Nga sẽ chế tạo MLRS hai cỡ nòng tối tân “Vozrozhdeniye”
Người đứng đầu tập đoàn nói thêm, Nga và phương Tây đều có trường phái thiết kế riêng. Chemezov lưu ý: "Các cách tiếp cận và khái niệm khác nhau từ quan điểm phát triển một số loại vũ khí và thiết bị nhất định. Không phải tất cả các tính năng của họ đều phù hợp với chúng tôi. Và ngược lại".

"Điều quan trọng nhất ở đây: quân đội Nga đang chiến đấu với kẻ thù bằng những trang bị hiện đại, đáng tin cậy và rất sắc bén. Hơn nữa, chúng tôi không ngừng cải tiến trang bị dựa trên kinh nghiệm chiến đấu. Các doanh nghiệp sản xuất thu thập thông tin về việc này từ hai nguồn. Thứ nhất, có các nhóm chuyên gia làm việc trực tiếp tại chiến dịch quân sự đặc biệt, thu thập phản hồi ngay tại chỗ. Thứ hai, chúng tôi phát triển phương thức mời quân nhân chiến đấu trên các thiết bị liên quan đến doanh nghiệp chế tạo. Họ gặp gỡ các nhà thiết kế, mô tả các hoạt động, kinh nghiệm vận hành, chia sẻ những ấn tượng và mong muốn: cái gì hoạt động tốt, cái gì cần cải tiến hoặc nâng cấp”, người đứng đầu Rostec cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала