Y án chung thân đối với ba bị cáo nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu

© Ảnh : Phạm Trung Kiên - TTXVNXét xử phúc thẩm 21 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu"
Xét xử phúc thẩm 21 bị cáo trong vụ án Chuyến bay giải cứu - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 27/12, sau hơn hai ngày xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại Hà Nội ra phán quyết với kháng cáo của 21 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu.
Theo đó, Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm tuyên không chấp nhận kháng cáo của cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại Nguyễn Thị Hương Lan và Vũ Anh Tuấn (cựu phó trưởng phòng thuộc Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an).
Cả ba bị cáo trên bị tuyên y án chung thân.
Hội đồng xét xử cho rằng ba bị cáo này nhận số tiền đặc biệt lớn: Kiên 42,6 tỷ đồng, Tuấn 27 tỷ, Hương Lan 25 tỷ. Dù bị cáo Kiên và Tuấn đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, Tuấn còn nộp thừa 300 triệu đồng; bà Lan nộp 6,2 tỷ đồng nhưng hành vi của ba bị cáo gây bức xúc trong dư luận, cần xử phạt răn đe để đảm bảo tính nghiêm minh.
UBND tỉnh Quảng Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2023
Cán bộ Quảng Nam "nhúng chàm" vụ chuyến bay giải cứu, ông Lê Trí Thanh lên tiếng
Cựu cán bộ công an khác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh là Vũ Sỹ Cường cũng bị bác kháng cáo, y án 9 năm tù.
Với cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, tòa phúc thẩm thấy rằng bị cáo đã có những tình tiết giảm nhẹ như nhận tội, có nhiều thành tích trong công tác, có hai bác ruột là liệt sỹ. Hưng được giảm hình phạt xuống 20 năm tù (sơ thẩm án chung thân).
2 người khác tại Bộ Ngoại giao là cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng được giảm còn 14 năm tù (sơ thẩm 16 năm), cựu cục phó Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng bị phạt 10 năm tù (sơ thẩm 12 năm).
Người cuối cùng trong nhóm 6 bị cáo Nhận hối lộ xin giảm nhẹ hình phạt là ông Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, được giảm một năm tù (án sơ thẩm 6 năm) vì nộp lại hết 5 tỷ đồng nhận hối lộ, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Xét xử phúc thẩm 21 bị cáo trong vụ án Chuyến bay giải cứu - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.12.2023
Cựu Cục trưởng Cục lãnh sự được đề nghị giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù
Với hai cựu cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia là Nguyễn Hoàng Linh và Đặng Minh Phương, Hội đồng xét xử nhận thấy Linh và Phương phạm tội theo chỉ đạo của cấp trên, vai trò thứ yếu. Suốt quá trình điều tra, xét xử đều thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả.
Tòa Tuyên phạt Linh 30 tháng tù treo (sơ thẩm 30 tháng tù) và Phương 18 tháng tù treo (sơ thẩm 18 tháng tù) cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала