Cố vấn của Erdogan: Một số nước phương Tây tuyên bố ông Netanyahu đã ở “cuối con đường”

© AP Photo / Jacquelyn MartinThủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một số nước phương Tây tuyên bố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ở “cuối con đường”, cố vấn trưởng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Akif Cagatay Kilic cho biết.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích ông Netanyahu hôm thứ Tư, một lần nữa so sánh ông ta với Adolf Hitler. Còn ông Netanyahu thì nói rằng Erdogan, người “đã thực hiện hành vi diệt chủng người Kurd và giữ kỷ lục về số lượng nhà báo chống lại chế độ của ông ta bị bắt giữ, là người cuối cùng có thể dạy chúng ta về đạo đức”.
"Netanyahu hôm nay đã đưa ra tuyên bố về Tổng thống của chúng tôi. Các người đang ném bom bừa bãi vào người dân một cách không thương tiếc. Một số giới không muốn hiểu quy mô của thảm họa khi chúng tôi nói về nạn diệt chủng. Tổng thống của chúng tôi đã lớn tiếng tuyên bố điều này ở Đức và Hy Lạp. Trong khi nhiều chính phủ châu Âu im lặng thì Tổng thống của chúng tôi đã thể hiện rõ quan điểm của mình. Netanyahu đang cố gắng rửa sạch đôi tay đẫm máu của ông ta. Nhưng thế giới đã nhìn thấy điều đó. Lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và hòa bình chỉ đến khi hòa bình đến với Gaza. Israel tàn nhẫn, các chính sách của họ là sự tàn ác. Các vị có thể giải thích thế nào về việc bom rơi xuống đầu những đứa trẻ đang điều trị ung thư? Nhiều nước phương Tây cho rằng đây là điểm cuối của con đường đối với Netanyahu", - cố vấn nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TRT Haber.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại dinh thự tổng thống ở Ankara - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2023
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Tổng thống Erdogan: Netanyahu và những người ủng hộ ông sẽ đi vào lịch sử như những tên đồ tể ở Gaza
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước đó nhiều lần gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “đao phủ” và “kẻ sát nhân”, đồng thời nói rằng ông này đã gây ra nạn diệt chủng ở Dải Gaza để kéo dài sự nghiệp chính trị của mình và trốn tránh phiên tòa xét xử ông đã bắt đầu ở Israel. Ankara cũng từ chối công nhận Hamas là tổ chức khủng bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала