Hàn Quốc sẽ mua thêm 20 máy bay chiến đấu của Mỹ

© Ảnh : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenMáy bay chiến đấu F-35A của Mỹ
Máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hàn Quốc đã ký hợp đồng mua thêm 20 tiêm kích F-35A từ Mỹ để tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa quân sự từ Bắc Triều Tiên, hãng tin Yonhap đưa tin, dẫn nguồn Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA).
Được biết hợp đồng mua máy bay chiến đấu do công ty Lockheed Martin của Mỹ sản xuất được ký vào ngày 8/12 sau khi có sự chấp thuận từ Washington vào tháng 9.
Theo DAPA, tiêm kích F-35A loại mới sẽ bắt đầu được giao từ năm 2027 và sẽ được cải thiện khả năng chiến đấu cũng như các tính năng an toàn.
Từ năm 2019 đến năm 2022 Không quân Hàn Quốc đã mua 39 máy bay chiến đấu F-35A. Đầu tháng này, một chiếc F-35A trong số đó đã ngừng hoạt động sau khi bị hư hại do va phải chim.
Máy bay chiến đấu-ném bom F-35C Lightning II của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2023
Bộ Quốc phòng Triều Tiên: Mỹ cung cấp vũ khí cho Nhật Bản và Hàn Quốc là "xuất khẩu chiến tranh"
Hãng tin Yonhap đưa tin Hàn Quốc hiện đang vận hành khoảng 410 máy bay chiến đấu, trong khi Bắc Triều Tiên có khoảng 810 chiếc, mặc dù mức độ hoạt động của chúng bị giảm do các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Đồng thời khả năng của F-35A vượt trội đáng kể so với "phi đội máy bay chiến đấu già nua" của CHDCND Triều Tiên, vì máy bay chủ lực của Bình Nhưỡng là MiG-29 vốn được phát triển từ những năm 1970.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала