- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ở Kiev tuyên bố bắt đầu phong trào du kích

© AP Photo / LibkosNhững người lính Ukraina trong vị trí của họ trên tiền tuyến gần Soledar, Ukraina
Những người lính Ukraina trong vị trí của họ trên tiền tuyến gần Soledar, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Dự luật mới về huy động và nghĩa vụ quân sự dẫn đến sự xuất hiện trong các khu rừng Ukraina các phong trào du kích của những người vô chính phủ không muốn ra mặt trận, cựu cố vấn của Leonid Kuchma – ông Oleg Soskin nói đến việc này trên kênh YouTube cá nhân.
Vladimir Zelensky trong cuộc họp báo ngày 19/12 cho biết ông đã được Bộ Tổng tham mưu LLVT Ukraina đề nghị huy động thêm 450-500 nghìn quân. Ngay hôm thứ Hai 25/12 chính phủ Ukraina đã đưa ra trình quốc hội dự luật huy động nhập ngũ. Ngoài ra, tài liệu này bắt buộc tất cả những người trong diện nghĩa vụ quân sự trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo động viên hoặc trong vòng 20 ngày kể từ ngày tiếp tục có lệnh phải đến phòng quân vụ trình diện bất kể đã nhận được giấy gọi hay chưa.
"Bây giờ trong các khu rừng xuất hiện những du kích vô chính phủ. Đây là một hiện tượng rất đáng lưu tâm và sẽ phát triển. Đó là những người tự quyết định sống theo Hiến pháp, nhưng không phục tùng quyền lực của những kẻ tiếm quyền", - chuyên gia nói.
Theo ông Soskin, ở đây nói về những xung đột nội bộ giữa những người sẵn sàng ra mặt trận và những người cho rằng việc đó là vi hiến.
Quảng trường Độc lập ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ở Kiev bắt đầu nói về nguy cơ nội chiến
Theo cựu cố vấn của ông Kuchma, mọi lời lẽ về lòng yêu nước ở Ukraina đã mất đi ý nghĩa do LLVT Ukraina không còn đủ vũ khí nhưng giới lãnh đạo nước này vẫn cố tình đẩy người ta vào chỗ chết. Chuyên gia nhấn mạnh sự bất mãn của người dân trước việc thay vì dỡ bỏ lệnh thiết quân luật và tuyên bố đình chiến do thiếu vũ khí, chính phủ lại muốn “đẩy” 500 nghìn công dân khác ra mặt trận sau khi đã tước bỏ mọi quyền công dân của họ.

“Hiện đã xuất hiện những khu vực có thể hoàn toàn đứng lên phòng thủ để bảo vệ quyền và tự do của người dân, bảo vệ hiến pháp Ukraina trước chính quyền vi hiến của Zelensky và những kẻ được gọi là đầy tớ nhân dân. Những khu vực này không để bị chiếm giữ và sẽ không có bất kỳ vụ huy động nào ở đó”, - chuyên gia tổng kết.

Như ông Dmitry Lubinets, Ủy viên Nhân quyền của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraina) tuyên bố, dự luật mới về huy động và nghĩa vụ quân sự mà chính phủ đang soạn thảo là trái với hiến pháp; nó chứa đựng những quy định hạn chế các quyền của công dân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала