- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraina thường xuyên đe dọa ZNPP và Energodar, rủi ro cho nhà máy điện hạt nhân vẫn còn

© Sputnik / Alexei Kudenko / Chuyển đến kho ảnhNhà máy điện hạt nhân Zaporozhye
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các lực lượng vũ trang Ukraina thường xuyên điều máy bay không người lái tới Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và đe dọa Energodar, rủi ro cho nhà máy hạt nhân vẫn còn, Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Liên bang Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Người Ukraina thường xuyên đưa máy bay không người lái của họ, bao gồm cả máy bay không người lái cảm tử tới nhà máy điện nguyên tử, khoảng 20 chiếc mỗi ngày. Lực lượng vũ trang của chúng tôi, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, sử dụng nhiều phương tiện điện tử khác nhau để buộc chúng hạ cánh hoặc xua đuổi chúng, nhưng những máy bay không người lái này đôi khi thực hiện các vụ nổ ở vùng lân cận", - ông Ulyanov nói.

"Luôn luôn có những rủi ro, và chúng tôi nhớ rõ rằng vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2022, lực lượng vũ trang Ukraina thường xuyên pháo kích vào trạm. Nhưng tới một thời điểm nào đó, hoặc là ai đó đã nói với họ hoặc chính họ nhận thấy rằng điều này rất nguy hiểm", - nhà ngoại giao nói.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Trong khi chuyên gia IAEA luân chuyển tại ZNPP, Kiev tổ chức cuộc tấn công vào Energodar

Đối thoại tiếp diễn

Theo ông, IAEA và Nga duy trì "đối thoại khá chặt chẽ". Ulyanov kể lại rằng trong năm 2022 và 2023, ông Grossi đã đến thăm Liên bang Nga nhiều lần, chủ yếu để tham gia tham vấn với phái đoàn liên ngành của Nga về Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.
"Tất nhiên, cuộc đối thoại này sẽ tiếp tục. Tôi nghĩ rằng rất có thể ông ấy sẽ đến thăm Nga vào năm 2024. Thời gian cụ thể sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của cả hai bên. Cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng về vấn đề này", - chuyên gia Ulyanov nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала