Chính phủ Việt Nam sơ tán hàng ngàn công dân mắc kẹt ở Myanmar

© TTXVN - Nguyễn Văn ĐiệpSơ tán công dân Việt Nam tại khu vực chiến sự phía Bắc Myanmar về nước an toàn
Sơ tán công dân Việt Nam  tại khu vực chiến sự phía Bắc Myanmar về nước an toàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2023
Đăng ký
Việt Nam vừa sơ tán thêm gần 400 công dân mắc kẹt tại miền Bắc Myanmar về nước, sau khi đưa hơn 1.000 người hồi hương trong đợt đầu tiên hồi đầu tháng 12. Toàn bộ chi phí sơ tán do Chính phủ chi trả.
Việc sơ tán công dân được thực hiện trong bối cảnh các cuộc xung đột ở Myanmar kéo dài nhiều tuần, bắt đầu lan rộng ra phía Đông và Tây nước này.

Sơ tán thêm 400 công dân Việt Nam từ Myanmar

Báo Quốc tế đưa tin, rạng sáng 30/12, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam sơ tán thêm gần 400 công dân tại khu vực miền Bắc Myanmar về nước bằng đường bộ.
Sau đợt thứ nhất diễn ra từ ngày 4 đến 6/12, đây là đợt sơ tán công dân thứ hai, nâng tổng số người được sơ tán lên gần 1.400 công dân. Chính phủ chi trả toàn bộ chi phí đưa công dân về nước. Ngoài ra, Việt Nam cũng hỗ trợ sơ tán một công dân Nepal khỏi Myanmar.
Công dân Việt Nam kẹt ở Myanmar đa phần là thanh niên trẻ, trong đó có cả thiếu niên, trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai, ra nước ngoài làm việc trong những cơ sở đánh bạc trực tuyến ở các bang phía Bắc Myanmar, bị chủ lao động bỏ rơi.
Theo Vnexpress, Liên minh Huynh đệ bao gồm các nhóm nổi dậy đã phát động Chiến dịch 1027 hồi cuối tháng 10, tấn công loạt căn cứ của quân đội Myanmar ở bang Shan, gần biên giới Trung Quốc. Đây là đợt tấn công lớn nhất của các nhóm phiến quân chống lại chính quyền quân sự Myanmar kể từ cuộc đảo chính 2021.
© Ảnh : Văn Điệp/TTXVNCông dân Việt Nam từ Myanmar về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội
Công dân Việt Nam từ Myanmar về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, rạng sáng 5/12 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2023
Công dân Việt Nam từ Myanmar về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội
Giao tranh đã kích động thêm các nhóm phiến quân khác tham gia tấn công chính quyền. Các cuộc xung đột ở Myanmar kéo dài trong nhiều tuần, bắt đầu lan rộng ra phía Đông và Tây đất nước.
Trong bối cảnh xung đột ở miền Bắc Myanmar vẫn đang diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến các khu vực này, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và các cơ quan chức năng sở tại.
Trong trường hợp công dân đang ở nơi có khả năng xảy ra giao tranh, cần chủ động sơ tán người và tài sản về các khu vực an toàn. Song song đó, khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam nếu cần trợ giúp.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân cần cảnh giác trước những lời mời chào ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao", không yêu cầu bằng cấp trình độ, không có hợp đồng, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động, tránh trở thành nạn nhân của hành vi bóc lột sức lao động, tội phạm mua bán người hoặc đối tượng cư trú bất hợp pháp.
Sơ tán 338 công dân Việt Nam từ khu vực chiến sự phía Bắc Myanmar về nước an toàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Thành công sơ tán 338 người Việt tại khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước
Trường hợp công dân, người thân của công dân ở Myanmar cần giúp đỡ, có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar qua số điện thoại: +95 966088 8998, email: vnembmyr2012@gmail.com
Hoặc liên hệ với Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; +84 965 41 11 18; email: baohocongdan@gmail.com.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала