Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye chờ hồi sinh và phát triển

© Sputnik / Konstantin MikhalchevskyNhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Energodar
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Energodar - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Liên bang Nga Sergei Kiriyenko gọi Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là công trình độc đáo đang chờ hồi sinh và phát triển.

"Thành phố Energodar và những người dân sống ở đây luôn là niềm tự hào của Liên Xô, bởi vì đây là một thành phố độc đáo, có nhà máy điện hạt nhân độc đáo và những con người độc đáo. Đã như vậy và chắc chắn sẽ như vậy . Sẽ có sự hồi sinh, phát triển của nhà máy, và bản thân thành phố sẽ phát triển, nhà máy sẽ phát triển và vùng Zaporozhye sẽ phát triển", - ông Kiriyenko nói trong một video chào mừng cư dân Energodar nhân ngày Năm mới được đăng trên kênh Telegram của nhà máy điện hạt nhân.

Đồng thời, Kiriyenko cảm ơn các nhân viên nhà máy điện hạt nhân vì tính chuyên nghiệp thực sự và cống hiến cho công việc của họ.
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Chuyển đến kho ảnhNhà máy điện hạt nhân Zaporozhye
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2023
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Rủi ro cho nhà máy điện hạt nhân vẫn còn

Các lực lượng vũ trang Ukraina thường xuyên điều máy bay không người lái tới Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và đe dọa Energodar, rủi ro cho nhà máy hạt nhân vẫn còn, Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Liên bang Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
"Người Ukraina thường xuyên đưa máy bay không người lái của họ, bao gồm cả máy bay không người lái cảm tử tới nhà máy điện nguyên tử, khoảng 20 chiếc mỗi ngày. Lực lượng vũ trang của chúng tôi, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, sử dụng nhiều phương tiện điện tử khác nhau để buộc chúng hạ cánh hoặc xua đuổi chúng, nhưng những máy bay không người lái này đôi khi thực hiện các vụ nổ ở vùng lân cận", - ông Ulyanov nói.
"Luôn luôn có những rủi ro, và chúng tôi nhớ rõ rằng vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2022, lực lượng vũ trang Ukraina thường xuyên pháo kích vào trạm. Nhưng tới một thời điểm nào đó, hoặc là ai đó đã nói với họ hoặc chính họ nhận thấy rằng điều này rất nguy hiểm", - nhà ngoại giao nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала