Quan sát viên Mỹ liệt kê 10 sai lầm khủng của ông Biden trong năm 2023

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Quan sát viên Marc Thiessen của chuyên mục Washington Post vừa giới thiệu bản danh sách thú vị, liệt kê những hành động tồi tệ nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong năm 2023.
Ở vị trí thứ nhất là tuyên bố của nguyên thủ quốc gia Mỹ về ý định tái đắc cử nhiệm kỳ mới trong cuộc bầu cử năm 2024. Theo lời nhà báo Thiessen, ông Biden đã thành vị Tổng thống Hoa Kỳ không được lòng dân nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II.

"Kết quả cuộc thăm dò do Đại học Monmouth tiến hành hồi tháng 10 cho thấy 76% số người được hỏi cho rằng Biden đã quá già để tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa; còn cuộc thăm dò do CNN thực hiện hồi tháng 8 cho thấy 67% đảng viên đảng Dân chủ muốn người khác làm ứng viên của đảng này", bài báo viết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
“Chiến tranh thế giới thứ ba.” Châu Âu bàng hoàng trước tuyên bố mới của Biden
Quan sát viên chuyên mục cho rằng ý định tranh cử Tổng thống của Biden sẽ buộc tiến hành cuộc tái đấu giữa ông và cựu Tổng thống Donald Trump. Nhà báo nhấn mạnh rằng đa số người Mỹ không muốn những cuộc bầu cử như vậy. Theo lời ông, quyết định của nguyên thủ quốc gia đương nhiệm đẩy tăng cơ hội giành lại ghế Tổng thống của ông Trump.

Những bước đi tồi tệ nhất

Ngoài ra, quan sát viên Thiessen còn coi sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraina và cách xử lý cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới phía nam đất nước là những bước đi tồi tệ nhất của Biden trong năm 2023. Nhà báo lưu ý rằng dưới thời cầm quyền của Biden, bối cảnh ở đó “thậm chí ngày càng trở nên tồi tệ hơn”.
Cây bút chính luận này cũng không bỏ qua việc Hoa Kỳ mua uranium từ Nga, với con số đã tăng gấp ba lần vào cuối năm nay. Quan sát viên Thiessen nêu quan điểm rằng những hành động này chỉ khiến Washington phụ thuộc nhiều hơn vào Matxcơva.
Cơ sở làm giàu uranium của Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2023
Mỹ lo ngại trước báo cáo Iran sản xuất uranium làm giàu
Trong bài phân tích nhà báo này cũng viết rằng Biden vào năm 2023 “đã cho phép Iran tấn công lực lượng Mỹ mà không bị trừng phạt". Ngoài ra, ông còn nhắc đến vụ bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc mà Washington cho là bộ máy thu thập thông tin tình báo. Quan sát viên Thiessen nhấn mạnh rằng chính Tổng thống đã cho phép để điều này xảy ra.
Người phụ trách chuyên mục của tờ báo cũng chỉ trích Biden vì đã không kiểm soát được những cuộc biểu tình chống người Do Thái ở nước này, bắt đầu sau cuộc tấn công của Hamas Palestine vào Israel vào ngày 7 tháng 10.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала