Ý kiến chuyên gia: Sẽ sớm biết quỹ đạo bí ẩn của tàu vũ trụ Mỹ

© Ảnh : NASATàu con thoi mini bí mật X-37B
Tàu con thoi mini bí mật X-37B  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ông Ivan Moiseev chuyên gia trong lĩnh vực du hành vũ trụ, hiện đứng đầu Viện Chính sách Vũ trụ Nga cho biết các nhà quan sát chuyên nghiệp sẽ sớm tính toán được quỹ đạo bí ẩn mà tàu vũ trụ X-37B của quân đội Hoa Kỳ đã được phóng lên mới đây.
Trước đó, tên lửa Falcon Heavy đã phóng tàu vũ trụ không người lái X-37B của Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ lên quỹ đạo. Bộ máy này được coi là một trong những dự án quân sự bí mật nhất của Lầu Năm Góc còn sứ mệnh của nó không được tiết lộ.

«Hiện thời vẫn chưa được biết thông số chính xác của quỹ đạo. Đây là câu hỏi thú vị. Nhưng nó sẽ được xác định đủ nhanh, bởi không thể che giấu. Nên công bố, thông thường người ta sẽ làm như vậy. Không phải tuyên bố chính thức của chính quyền Hoa Kỳ, tất nhiên, mà là công bố của các nhà quan sát”, Sputnik dẫn lời ông Moiseev.

 Phương tiện phóng Falcon-9 của SpaceX với vệ tinh Starlink - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2023
SpaceX phóng 23 vệ tinh Internet Starlink lên quỹ đạo
Ông cho rằng bộ máy đã được phóng lên một quỹ đạo có hình elip cao, nổi tiếng trên thế giới với tên gọi «Molniya». Theo quan điểm của ông Moiseev, X-37B mang theo những vệ tinh nhỏ phục vụ mục đích quân sự, nó có thể phóng đi khi cần, nếu không cần thì máy bay vũ trụ không người lái sẽ đưa số vệ tinh này trở lại Trái đất.

X-37B do các tập đoàn hàng không vũ trụ Boeing và Lockheed Martin sáng chế dành riêng cho Không lực Hoa Kỳ. Bộ máy này gợi nhớ đến mẫu tàu con thoi thu nhỏ có thể tái sử dụng, vốn đã ngừng sử dụng vào năm 2011. Chiều dài của phi cơ vũ trụ khoảng 9 mét, sải cánh 4,5 mét còn khối lượng là khoảng 5 tấn. Bộ máy vũ trụ không người lái có khả năng chở tới 900 kg hàng hóa trên khoang.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала