Chuyên gia giải thích vì sao BRICS sẽ không đảm nhận chức năng của OPEC+

© Sputnik / Maxim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhMáy bơm dầu ở Tatarstan
Máy bơm dầu ở Tatarstan - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2024
Đăng ký
Không có ích gì khi BRICS đảm nhận chức năng của OPEC+ trong việc điều tiết thị trường dầu mỏ, nhưng 80% thị phần sản lượng dầu toàn cầu mà hiệp hội mở rộng sẽ chiếm giữ sẽ cho phép phát triển thương mại hiệu quả giữa các thành viên, Giám đốc phụ trách hướng năng lượng của Viện Năng lượng và Tài chính Alexey Gromov nói với Sputnik.
Kể từ ngày 1 tháng 1, ngoài Nga, một số thành viên lớn của OPEC+, như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi, đã tham gia BRICS với tư cách thành viên đầy đủ. Và trong số các nước BRICS còn có Brazil sẽ gia nhập OPEC+, mặc dù hiện tại chỉ với tư cách là quan sát viên và không có kế hoạch tham gia cắt giảm sản lượng chung.
"Cho rằng BRICS sẽ đảm nhận chức năng điều tiết thị trường dầu mỏ có lẽ là sai lầm, đơn giản vì BRICS ban đầu không được tạo ra cho mục đích này. Và tất nhiên, trong cấu trúc BRICS có những quốc gia tiêu thụ dầu lớn hoàn toàn không quan tâm đến việc giữ mức giá dầu cao. Chẳng hạn, chúng ta phải hiểu rằng Ấn Độ và Trung Quốc sẽ rất vui nếu giá hiện tại giảm xuống 50 USD trên thị trường thế giới", - ông Gromov đã trả lời câu hỏi liệu BRICS có thể tiếp quản các chức năng của OPEC+ hay không.
Máy bơm dầu ở Tatarstan - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2023
OPEC dự kiến nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2023 sẽ gia tăng
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gil Pinto tuyên bố rằng với việc mở rộng BRICS thông qua việc bao gồm Ả Rập Saudi, Iran và các quốc gia trong tương lai như Venezuela, phạm vi của hiệp hội sẽ bao gồm 80% trữ lượng dầu mỏ của thế giới và sản lượng của nó. Ông lưu ý rằng, cùng với Trung Quốc và Ấn Độ, các nước BRICS cũng sẽ trở thành những nước tiêu thụ chính các nguồn năng lượng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала