Iran: Nổ gần nghĩa trang nơi chôn cất tướng Soleimani, 50 người thiệt mạng

© AP Photo / Mohammad Hossein ThaghiCoffins of Gen. Qassem Soleimani and others who were killed in Iraq by a U.S. drone strike, are carried on a truck surrounded by mourners
Coffins of Gen. Qassem Soleimani and others who were killed in Iraq by a U.S. drone strike, are carried on a truck surrounded by mourners - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hai quả bom gài gần nghĩa trang, nơi đang diễn ra lễ tang nhân dịp tưởng niệm tướng Qasem Soleimani của IRGC Iran, được đặt trong túi và cho nổ từ xa, hãng tin nhà nước Iran Tasnim cho biết.
Thông báo viết: “Tại lối vào tòa nhà Lăng Gulzar tại nghĩa trang ở Kerman có hai túi chứa bom mà thủ phạm dường như đã kích nổ bằng thiết bị từ xa”.
Trước đó, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin về một vụ nổ gần nghĩa trang ở Kerman; vài phút sau hãng này đưa tin về vụ nổ thứ hai trên đường tới nghĩa trang Golzar. Theo truyền thông Iran, vụ nổ làm ít nhất 15 người bị thương và ít nhất 50 người thiệt mạng.

Đêm 3/1/2020, do hậu quả của hoạt động của Mỹ tại khu vực sân bay quốc tế Baghdad, tướng Iran, chỉ huy lực lượng đặc biệt IRGC Qassem Soleimani và phó chỉ huy lực lượng dân quân Shiite Iraq Abu Mahdi al-Muhandis đã bị giết. Washington coi những người này liên quan đến việc tổ chức vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad ngày 31/12/2019. Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq, bao gồm cả Ain al-Assad.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала