OSCE đứng về phía Kiev không lên án các cuộc tấn công của Ukraina vào Belgorod

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhBan tổ chức đã từ chối OP Nga tham gia cuộc họp tại trang OSCE
Ban tổ chức đã từ chối OP Nga tham gia cuộc họp tại trang OSCE - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thư ký OSCE Helga Schmid đứng về phía chế độ Kiev khi không lên án các cuộc tấn công của Ukraina vào Belgorod, Phái đoàn thường trực của Nga tại tổ chức này cho biết trên kênh Telegram hôm thứ Tư.

"Helga tiếp tục đường lối đánh giá phiến diện và thiên vị của những người tiền nhiệm về tình hình ở Ukraina. Tổng thư ký OSCE công khai đứng về phía chế độ tội phạm Kiev, không một lời lên án các cuộc tấn công tên lửa dã man ở Belgorod dẫn đến cái chết của hàng chục thường dân, bao gồm cả trẻ em”, tuyên bố cho biết.

Văn phòng đại diện nói thêm bằng cách này, Tổng thư ký OSCE Helga và ban thư ký của tổ chức sẽ tiếp tục hướng tới sự sụp đổ không tránh khỏi của nền tảng OSCE, chà đạp lên các nhiệm vụ của họ.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc thảo luận chính trị chung tại kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
LHQ kêu gọi giảm leo thang xung đột sau vụ việc tại Belgorod
Chiều ngày 31/12/2023, thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, báo cáo rằng quân đội Ukraina đã pháo kích vào trung tâm Belgorod.
Theo dữ liệu chính thức mới nhất được công bố vào tối ngày 1/1, 25 người đã thiệt mạng do cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina trong đó có 5 trẻ em và 109 người bị thương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала