Bộ trưởng Ai Cập đánh giá việc nước này gia nhập BRICS

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhHội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi
Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Ai Cập, sau khi gia nhập BRICS vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, sẽ trở thành cửa sổ cho tổ chức này vào khu vực Trung Đông và Bắc Phi; việc gia nhập nhóm này phản ánh mối quan hệ kinh tế và chính trị mạnh mẽ với các quốc gia thành viên khác, người đứng đầu Bộ Công thương Ai Cập Ahmed Samir Saleh nói với Sputnik điều này.

Bộ trưởng cho biết: “Ai Cập là cửa sổ để BRICS tiếp cận khu vực Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời vị trí địa lý của nước này cũng mang lại cơ hội đóng vai trò quan trọng hơn trong việc tiếp thị sản phẩm của các nước thành viên BRICS trên lục địa châu Phi”.

“Việc Ai Cập gia nhập nhóm BRICS vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 và thỏa thuận của Ngân hàng Phát triển Mới BRICS (NDB) vào tháng 12 năm 2021 thừa nhận Ai Cập là một trong bốn thành viên mới mang nhiều khía cạnh và khẳng định sức mạnh về mối quan hệ kinh tế và chính trị giữa Ai Cập và các quốc gia thành viên trong nhóm cũng như vai trò kinh tế và địa chính trị của Ai Cập ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi”, - ông nói.

Cờ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và cờ của các quốc gia thành viên SCO ở Astana, nơi tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao SCO - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2024
Iran: Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và BRICS phải đi theo con đường phi đô la hóa
Saleh cũng chỉ ra sự tăng trưởng trong kim ngạch thương mại giữa Ai Cập và các nước BRICS.

Bộ trưởng cho biết: “Năm 2022, thương mại giữa Ai Cập và 5 quốc gia thành viên BRICS đạt khoảng 31,2 tỷ USD, tăng từ mức 25,5 tỷ USD vào năm 2021. Chúng tôi tin rằng việc gia nhập nhóm là cơ hội để tăng cường hợp tác mang tính xây dựng với các quốc gia thành viên”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала