Sonar tàu ngầm Borei của Nga có khả năng "nghe" được dưới nước xa hơn 100 km so với tàu ngầm Mỹ

© Ảnh : Рress-service of JSC "PO "Sevmas"Tàu ngầm hạt nhân đề án “Borey”
Tàu ngầm hạt nhân đề án “Borey” - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2024
Đăng ký
Hệ thống thủy âm hiện đại trên tàu ngầm lớp Borei có khả năng “nghe” vượt trội cho phép phát hiện tàu ngầm và các loại vũ khí dưới nước của đối phương, cho phép đo độ dày của lớp băng và phát hiện các vị trí hở.
Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei của Nga được trang bị hệ thống sonar nhanh nhạy hơn nhiều so với các hệ thống lắp đặt trên tàu ngầm của Mỹ, hai chuyên gia quân sự Nga Vitaly Bychkov và Vladimir Semiletov lưu ý trong bài viết trên tạp chí "Kho vũ khí của Tổ quốc".
Họ đánh giá cao hệ thống sonar là “một trong những phương tiện cải tiến vượt trội” của tàu ngầm lớp Borei.
CC BY-SA 4.0 / Mike1979 Russia / Borey-A class SSBN (cropped photo)Model của tàu mang tên lửa Borei-A
Model của tàu mang tên lửa Borei-A - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Model của tàu mang tên lửa Borei-A
Theo họ, hệ thống sonar của tàu ngầm lớp Borei cho phép phát hiện tàu địch ở khoảng cách xa gấp rưỡi so với các hệ thống tương tự của mẫu tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia hoàn hảo nhất thuộc thế hệ thứ tư của Mỹ, chưa kể đến tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio, mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã điều đến Trung Đông như một "thông điệp răn đe" trong bối cảnh xung đột Palestine-Israel đang leo thang.
Chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky, Tổng biên tập tạp chí "Kho vũ khí của Tổ quốc", trước đó nói với Sputnik rằng, hệ thống sonar của tàu ngầm lớp Borei có phạm vi phát hiện vượt trội hơn so với tàu ngầm hạt nhân của Mỹ khoảng 100 km.
Ông giải thích rằng, tàu ngầm lớp Borey của Nga được trang bị tổ hợp thủy âm Irtysh-Amphora-B-055 mang lại khả năng “nghe” vượt trội, có thể theo dõi đồng thời ít nhất 30 mục tiêu dưới nước. Tổ hợp này bao gồm anten thủy âm chính Amphora với khả năng xử lý tín hiệu số, cũng như anten mạn tàu tiết diện lớn và anten kéo.

Tàu ngầm Borei còn có một số tính năng hữu ích

Ngoài việc phát hiện tàu ngầm, ngư lôi, mìn và các loại vũ khí dưới nước khác của đối phương, tổ hợp này còn cho phép đo độ dày của lớp băng ở vùng Bắc Cực, phát hiện các vị trí hở để đưa tàu nổi lên hoặc phóng tên lửa đạn đạo.
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhCuộc phóng tên lửa “Bulava” ở Bạch Hải
Cuộc phóng tên lửa “Bulava” ở Bạch Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Cuộc phóng tên lửa “Bulava” ở Bạch Hải
Tàu ngầm lớp Borei là tàu ngầm thế hệ thứ 4 của Nga mang theo tới 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RSM-56 Bulava (NATO gọi là SS-NX-30) với tầm bắn lên tới 9.000 km (khoảng 5.600 dặm).
Trong biên chế đội tàu chiến của Hải quân Nga hiện nay có 6 tàu ngầm như vậy, gồm Yuri Dolgoruky, Alexander Nevsky, Vladimir Monomakh, Hoàng tử Vladimir, Hoàng tử Oleg và Đại nguyên soái Suvorov. Một chiếc khác thuộc lớp Borei dự kiến ​​sẽ được đưa vào biên chế Hạm đội Thái Bình Dương Nga trước cuối năm 2024 và ba chiếc tàu ngầm thuộc lớp này đang được chế tạo.
Tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2023
Tổng thống Nga Putin: "Hoàng đế Alexander III" và "Krasnoyarsk" của Nga là tàu ngầm hạt nhân vô song
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала