Trump bị tố nhận 7,8 triệu USD từ Chính phủ nước ngoài

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhCựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2024
Đăng ký
Hạ viện Hoa Kỳ cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận hơn 7,8 triệu USD từ các Chính phủ nước ngoài thông qua những khoản thanh toán cho Trump Organization khi ông đương chức, trong đó có cả tiền từ Trung Quốc. Fox News đăng bài viết về chuyện này.
Như lưu ý trong bài viết, phần lớn số tiền nói trên đến từ Chính phủ và các doanh nghiệp Nhà nước của Trung Quốc, phần còn lại là từ 19 nước khác, bao gồm Saudi Arabia, Kuwait và Qatar.

Tư liệu từ báo cáo của Hạ viện Hoa Kỳ

Theo bài báo cho biết, Ủy ban Giám sát của Hạ viện Hoa Kỳ đã công bố báo cáo dài 156 trang, khẳng định rằng Trump nhiều lần vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó quy định rằng các quan chức Liên bang không được nhận quà hoặc tiền mặt từ các đại diện nước ngoài nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội.
Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2024
Cựu cố vấn của Obama: Việc Trump bị loại khỏi bầu cử sẽ chia rẽ nước Mỹ

“Dữ liệu hạn chế mà Uỷ ban thu được cho thấy rằng khi còn đương chức, Donald Trump đã nhận hơn 5,5 triệu USD từ Chính phủ Trung Quốc và các doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc, cũng như hàng triệu USD từ 19 Chính phủ nước ngoài khác, bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Malaysia chỉ thông qua 4 trong số hơn 500 doanh nghiệp mà ông sở hữu", báo viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала