Trong Liên Hợp Quốc có 1/3 số nước đi theo con đường phi USD hóa

© Sputnik / Mikhail Kutuzov / Chuyển đến kho ảnhđô la Mỹ
đô la Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - «Đại dịch trừng phạt» đã buộc nhiều quốc gia phải suy tính về sự phụ thuộc của họ vào đồng USD. Như phân tích của Sputnik cho thấy, hiện nay 1/3 số nước trong Liên Hợp Quốc quyết định đặt cược cho sự phát triển của mình nhờ vào phương tiện thanh toán quốc gia.
Sputnik đã phân tích tuyên bố của các nhân vật chính giới từ 193 nước trong Liên Hợp Quốc - đại diện 68 quốc gia ủng hộ việc phi USD hóa nền kinh tế hoặc tuyên bố đang thực hiện biện pháp tương tự.
Cần lưu ý rằng những thành viên tham gia vào các hiệp hội khu vực lớn như ASEAN hay BRICS có hoạt động tích cực hơn trên bình diện này. Ví dụ, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva liên tục đề xuất tạo ra một loại tiền tệ thay thế cho đồng USD để thanh toán trong khuôn khổ BRICS. Phương thức này cũng nhận được sự tán đồng của Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana, ủng hộ việc cho vay tín dụng bằng bản tệ quốc gia. Đáng chú ý là những lời kêu gọi phi USD hóa thường do các chính trị gia ở Châu Phi và Châu Mỹ Latinh công bố nhiều nhất.
Cờ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và cờ của các quốc gia thành viên SCO ở Astana, nơi tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao SCO - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2024
Iran: Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và BRICS phải đi theo con đường phi đô la hóa
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Kinh tế Iran Mehdi Safari tuyên bố rằng BRICS và SCO nên đi theo con đường phi USD hóa và giao thương bằng những đồng tiền quốc gia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала