Đã bắt được nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê

© Ảnh : Bùi Như Trường Giang - TTXVNLong An bắt được nghi can giết người sau 3 ngày lẩn trốn
Long An bắt được nghi can giết người sau 3 ngày lẩn trốn   - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 9/1, Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An đã bắt giữ được nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê, cướp tài sản ở huyện Hóc Môn.
Sau khi gây án, nghi phạm lẩn trốn về khu vực tỉnh Long An. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An đã vây ráp nhiều ngày, đến sáng nay thì bắt được nghi phạm và di lý về TP.HCM để phục vụ điều tra.
Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh rừng thuộc xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nghi phạm tên là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997), thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM.
Trước đó, chính quyền xã Lương Hoà kêu gọi Nguyễn Thanh Tâm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Sự việc xảy ra trưa 6/1, người dân nghe tiếng hô hoán của một cô gái trong một ki ốt là quán cà phê trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM). Họ chạy tới, thì nhìn thấy một người đàn ông trên lái xe máy rời đi.
Qua kiểm tra, người dân phát hiện chị N.T.H.P. (sinh năm 2002, nhân viên quán) bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Đối tượng Phan Thanh Việt bị bắt giữ sau 43 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2024
Tội ác tày trời của Phan Thanh Việt và đồng bọn trong vụ giết 6 người 43 năm trước
Qua điều tra, công an xác định nghi phạm Nguyễn Thành Tâm đã dùng hung khí sát hại chị P. rồi lấy xe máy và một số tài sản chạy về tỉnh Long An.
Chiều cùng ngày, theo Tuổi Trẻ Online, Công an tỉnh Long An nhận tin báo từ Công an TP.HCM về việc có khả năng nghi phạm đã di chuyển xuống địa bàn tỉnh Long An.
Trích xuất camera trên các tuyến đường của địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một người giống như nghi phạm đi trên đường tỉnh 830 từ hướng huyện Đức Hòa về huyện Bến Lức.
Tuy nhiên ghi nhận theo tiến trình các camera trên đường tỉnh 830 thì thấy nghi phạm "mất tích" trên tuyến đường này ở khoảng khu vực xã Lương Hòa, huyện Bến Lức.
Đến tối một người dân bán tạp hóa ở gần cầu Rạch Nổ (thuộc ấp 7, xã Lương Hòa) thông tin về việc người đàn ông này xuất hiện tại quán của mình mua nước uống.
Kẻ giết người bị còng tay tại hiện trường vụ án - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2024
Tước danh hiệu Công an nhân dân giết người yêu, phi tang xác
Qua camera trích xuất từ quán nước và một camera khác ở gần khu vực này, xác định từ chiều 6/1 đến tối, người đàn ông đã luẩn quẩn ở đây nhiều giờ đồng hồ.
Tại con lộ liên ấp 7 tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, cơ quan chức năng cũng bố trí cả trăm cảnh sát chốt chặn. Khoảng 50 - 100m dọc theo con lộ, được bố trí 1 nhóm từ 3 - 5 cảnh sát túc trực.
Sau đó, lực lượng chức năng huyện Bến Lức đã huy động xe cuốc, mở một đường mòn đi thẳng vào trung tâm khu rừng để phục vụ quá trình truy lùng nghi phạm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала