- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Người đứng đầu DNR kêu gọi không nên ảo tưởng rằng phương Tây sẽ ngừng giúp đỡ Kiev

© RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhÔng Denis Pushilin đứng đầu DNR
Ông Denis Pushilin đứng đầu DNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Người đứng đầu DNR Denis Pushilin cảnh báo không nên ảo tưởng về khả năng phương Tây ngừng hỗ trợ Kiev: Mỹ và các đồng minh sẽ đẩy tình hình với Ukraina đến cùng, kéo dài xung đột, phương Tây hoàn toàn không quan tâm tới những gì sẽ xảy ra với người Ukraina.
"Tôi không ảo tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc và mọi sự giúp đỡ đã dừng. Không phải vậy, tập thể phương Tây sẽ đẩy tình trạng này đến cùng - nghĩa là kéo dài xung đột tới mức lâu nhất có thể”, - ông Pushilin nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.
"Họ không quan tâm đến Ukraina, họ hoàn toàn không quan tâm điều gì sẽ xảy ra với người Ukraina. Họ có lợi ích riêng và làm mọi việc dựa trên những lợi ích này", - ông lưu ý.
Theo người đứng đầu DNR, Ukraina đã mất đi tính thực thể và đơn giản trở thành một đối tượng.
Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donesk Pushilin - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2023
Ông Denis Pushilin: Mỹ tỏ ra coi thường luật pháp quốc tế
"Vì thế, kể cả những đợt huy động vô nhân đạo, "cũng không có gì to tát", kể cả tổn thất lớn "cũng không có gì đáng sợ", khi vẫn còn khả năng vắt kiệt. Thật không may, tình trạng này sẽ tiếp tục, chừng nào nó còn có lợi cho họ, chừng nào họ còn thấy cần làm như vậy", - ông nói.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала