- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phòng không Nga bắn hạ 10 quả đạn MLRS RM-70 Vampire ở vùng Belgorod

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhSĩ quan
Sĩ quan - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ 10 quả đạn MLRS RM-70 Vampire trên vùng trời Belgorod, Bộ Quốc phòng thông báo.
“Ngày 8/1, vào khoảng 21h30 giờ Moskva (01h30 ngày 9/1 giờ Hà Nội) âm mưu của chính quyền Kiev định thực hiện tấn công khủng bố bằng hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire vào các mục tiêu ở Nga đã bị ngăn chặn. 10 tên lửa đã bị các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ tiêu diệt trên vùng trời tỉnh Belgorod", - Bộ cho biết.
Theo Thống đốc Vyacheslav Gladkov, sơ bộ có 3 người bị thương do cuộc tấn công của LLVT Ukraina. Các cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin về hậu quả trên thực địa.
Vào tối thứ Hai, Văn phòng Thị trưởng Belgorod đã cảnh báo người dân về mối nguy hiểm tên lửa trong thành phố và tỉnh Belgorod. Người dân được khuyến khích ở yên trong nhà, không nên đến gần cửa sổ mà nên trú ẩn trong những căn phòng có tường dày chắc chắn.
Một người hướng dẫn huấn luyện những người tham gia các đội tình nguyện quốc gia làm việc với UAV trong các cuộc tập trận phức tạp ở Novy Oskol, Vùng Belgorod - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tiêu diệt 10 tên lửa hạng nặng Vilkha tấn công vùng Belgorod

Những vụ tấn công vào Belgorod

Chiều ngày 30 tháng 12 LLVT Ukraina đã tấn công Belgorod. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, chúng sử dụng tên lửa Vilkha có đầu đạn chùm và MLRS Vampire của Séc. Hệ thống phòng không Nga đã chặn được hầu hết đạn pháo, nhưng một số quả đạn và đạn chùm đã rơi vào thành phố. Như Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, quân địch đã nổ súng để đánh lạc hướng chú ý khỏi những thất bại ở mặt trận và khiêu khích, hòng kích động quân đội Nga cũng có những hành động tương tự.
Theo số liệu mới nhất có 25 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em, hơn một trăm người bị thương. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự theo tội danh “Cố ý giết người”, “Giết người”, “Cố ý phá hoại hoặc làm hư hỏng tài sản”.
Trong những ngày đầu năm mới Belgorod lại hứng chịu hỏa lực của địch. Cụ thể trong ngày 2/1 quân đội Ukraina đã bắn vào thành phố và tỉnh 24 quả tên lửa Vilkha, hai quả Tochka-U, vào ngày 3/1 – sáu tên lửa Tochka-U và sáu quả đạn MLRS Vilkha. Trong vụ này có 1 người chết và 12 người bị thương. Hầu hết những vụ pháo kích lớn vào tỉnh Belgorod xảy ra vào ngày 6 tháng 1 quân Ukraina bắn 129 quả đạn, chủ yếu vào thị trấn Graivoronsky và tỉnh Belgorod.
Tổng thống Vladimir Putin gọi cuộc tấn công vào Belgorod là hành động khủng bố, lưu ý rằng đây là vụ tấn công có chủ đích vào dân thường và chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала