Ông Kim Jong-un xướng danh kẻ thù chính của Triều Tiên

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhNhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gọi Hàn Quốc là "kẻ thù chính" và là quốc gia thù địch nhất đối với Triều Tiên, kêu gọi tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước và sẵn sàng tiêu diệt Hàn Quốc, nhưng lưu ý rằng Bình Nhưỡng sẽ không phải là nước đầu tiên khơi mào xung đột.
Đây là tin đưa của Cơ quan Điện báo Trung ương CHDCND Triều Tiên (KCNA).

"Đồng chí Kim Jong-un lưu ý rằng giờ đây thời điểm lịch sử đã đến khi cần phải mô tả đặc điểm của Hàn Quốc, quốc gia này suốt một thời gian dài, khoảng 80 năm, chỉ điên cuồng bám vào một cuộc đối đầu tà ác nhằm lật đổ quyền lực và chế độ của CHDCND Triều Tiên, là quốc gia thù địch nhất đối với CHDCND Triều Tiên", - KCNA đưa tin.

Tầm nhìn của Triều Tiên

Đồng thời, theo ông Kim Jong-un, bản thân Triều Tiên không có ý định "gây ra" xung đột nhưng cũng sẽ không "lẩn tránh chiến tranh".

"Nếu Hàn Quốc cố gắng sử dụng lực lượng vũ trang chống lại đất nước của chúng ta hoặc đe dọa chủ quyền và an ninh của chúng ta... thì chúng ta sẽ không ngần ngại sử dụng toàn bộ kho vũ khí và lực lượng sẵn có để tiêu diệt hoàn toàn Hàn Quốc. Chúng ta có ý chí như vậy, có sức mạnh và khả năng, và trong tương lai chúng ta chắc chắn sẽ mở rộng và củng cố chúng", - KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Cờ Bắc Triều Tiên tại khu phi quân sự ở Paju, Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2024
Triều Tiên đánh giá nguy cơ chiến tranh với Hàn Quốc vào năm 2024
Ông Kim Jong-un nói thêm rằng cho đến khi giới cầm quyền Hàn Quốc nhận ra "sự sai trái của chính sách đối đầu tự sát", điều này sẽ chỉ dẫn đến bất hạnh và đi ngược lại mong muốn hòa bình của nhân loại, thì "những hành động đáp trả thực tế rõ ràng" của CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng đất nước của ông phải thừa nhận "thực tế tất yếu, không thể đảo ngược" này và ứng phó phù hợp với những thay đổi của tình hình. Ông gọi Hàn Quốc là "đối thủ chính" đang tạo ra "bầu không khí đối đầu" và buộc phải xây dựng quân đội, đồng thời kêu gọi ưu tiên tăng cường lực lượng phòng thủ và răn đe chiến tranh hạt nhân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала