- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Mục tiêu đã bị đánh trúng." Báo chí tiết lộ về những mục tiêu quân sự ở Ukraina bị Nga phá hủy

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu đa năng MiG-31 với tên lửa siêu thanh "Kinzhal"
Máy bay chiến đấu đa năng MiG-31 với tên lửa siêu thanh Kinzhal - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào cơ sở hạ tầng quân sự đã gây ra thiệt hại to lớn cho Lực lượng Vũ trang Ukraina và phá hủy các mục tiêu rất quan trọng của họ, Asia Times viết.
Ấn phẩm cho biết: “Ukraina không thể đánh chặn tên lửa siêu thanh của Nga vì Nga đã phá hủy các hệ thống phòng không quan trọng xung quanh các cơ sở quan trọng, đặc biệt là ở khu vực Kiev”.
Ngoài ra, tác giả viết rằng Lực lượng vũ trang Nga đã gây nhiễu các radar Patriot và khiến các hệ thống phòng không của Ukraina bị quá tải.
Bài báo lưu ý rằng sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, Ukraina đã vội vàng yêu cầu NATO và Mỹ cung cấp thêm tên lửa.
Công việc của lính pháo binh theo hướng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
“Tất cả chỉ 4 giờ.” Truyền thông tiết lộ Nga dùng vũ khí gì chống lại Lực lượng vũ trang Ukraina
Trước đó, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng trong tuần qua, Lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện 41 cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự ở Ukraina, bao gồm các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp-quân sự, sân bay và kho vũ khí.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала