Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận việc bán tên lửa chống tăng Javelin cho Kosovo

Javelin - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt thỏa thuận bán hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và các thiết bị liên quan cho Kosovo tự xưng với giá khoảng 75 triệu USD, Cơ quan Hợp tác an ninh trực thuộc Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Năm.
Theo ông, Pristina đã yêu cầu Washington bán cho họ 246 tên lửa Javelin và 24 thiết bi ngắm-phóng hạng nhẹ. Lầu Năm Góc nói rằng kế hoạch bán những vũ khí này sẽ thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc hỗ trợ đối tác đại diện cho một thế lực chính trị và kinh tế quan trọng ở châu Âu.
Thương vụ được đề xuất sẽ tăng cường năng lực phòng thủ về lâu dài cho Kosovo cũng như khả năng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đáp ứng nhu cầu quốc phòng của mình. Kosovo sẽ không gặp khó khăn khi tích hợp những vũ khí này vào LLVT của mình, Lầu Năm Góc cho biết.
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2023
Mỹ kêu gọi Serbia rút quân khỏi biên giới Kosovo
Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Serbia Christopher Hill đã nói với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic về quyết định cung cấp hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho lực lượng của Cộng hòa Kosovo tự xưng. Theo thông tin của chính quyền Vucic, Tổng thống gọi thông tin này là “nỗi thất vọng lớn đối với Serbia”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала