Úc ký hợp đồng với Lockheed Martin để sản xuất tên lửa GMLRS

© AP Photo / Glenn NichollsCuộc tập trận chung hải quân mang tên Talisman Sabre do Australia và Mỹ tổ chức
Cuộc tập trận chung hải quân mang tên Talisman Sabre do Australia và Mỹ tổ chức - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Bộ Quốc phòng Úc đã ký hợp đồng trị giá 24,7 triệu USD với tập đoàn công nghiệp quân sự Lockheed Martin để sản xuất tên lửa dẫn đường cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt (GMLRS) từ năm 2025, bộ cho biết trong thông cáo báo chí.
Như tin đã đưa, hợp đồng này đề ra việc sản xuất lô tên lửa có điều khiển đầu tiên để cung cấp cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt (GMLRS) tại Úc - đây là “một bước đi quan trọng hướng tới việc triển khai sản xuất tên lửa quy mô lớn trong nước”. Thông cáo báo chí cho biết điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao tài liệu kỹ thuật từ Mỹ, kiểm định kỹ thuật và phát triển các kỹ năng kỹ thuật của nhân viên Úc.

“Chính phủ Anthony Albanese sẽ đảm bảo để Úc có thể bắt đầu sản xuất tên lửa có điều khiển cho hệ thống phóng loạt từ năm 2025 sau khi hợp đồng trị giá 24,7 triệu USD giữa Bộ Quốc phòng và tập đoàn Lockheed Martin được ký kết”, - thông cáo báo chí có đoạn viết.

Tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2023
Úc mua MLRS HIMARS của Mỹ
Thông cáo cho biết thêm chính phủ Úc sẽ là khách hàng mua loại tên lửa chính xác có điều khiển nói trên, loại vũ khí có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa tới 500 km và có thể được phóng bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, giống như tên lửa GMLRS.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала