Mỹ sơ tán căn cứ quân sự ở Syria do bị tấn công

© Ảnh : U.S. Army/Spc. Jensen GuilloryQuân đội Mỹ ở Syria
Quân đội Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ sơ tán căn cứ quân sự Hemo gần sân bay thành phố Qamishli ở phía đông bắc Syria sau nhiều cuộc tấn công vào căn cứ này của lực lượng kháng chiến Iraq, hãng Tasnim của Iran đưa tin.

“Các nguồn tin của Tasnim ở Syria nói về việc sơ tán căn cứ quân sự Hemo của Mỹ... ở tỉnh Al-Hasakah phía bắc Syria do các cuộc tấn công liên tục của các nhóm kháng chiến Hồi giáo Iraq”, - thông báo cho biết.

Hãng tin làm rõ căn cứ Hemo, nằm cách sân bay Qamishli 4 km về phía tây, được coi là một trong những căn cứ quan trọng nhất của Mỹ tại Syria và có ít nhất 350 quân nhân Mỹ. Căn cứ này là trung tâm nơi quân đội Mỹ huấn luyện lực lượng Dân chủ Syria.
Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tuần trước kêu gọi "mặt trận kháng chiến" của người Shiite ở nhiều quốc gia Ả Rập khác nhau "tấn công kẻ thù" bất cứ nơi nào có thể. Phong trào Shiite "Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" công bố cuộc tấn công đầu tiên vào căn cứ quân sự Mỹ "Hemo" gần sân bay Qamishli.
Binh lính Hoa Kỳ rời khỏi căn cứ ở miền bắc Syria  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2024
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Căn cứ Mỹ ở đông-bắc Syria bị UAV tấn công, rền vang 3 vụ nổ
Trước đó, các nhóm vũ trang Iraq cho biết họ tấn công một căn cứ khác của Mỹ tại mỏ khí đốt Koniko ở tỉnh Deir ez-Zor miền đông Syria. Ngoài ra, một số máy bay không người lái bị bắn hạ tại khu vực sân bay Quốc tế Erbil ở miền bắc Iraq, nơi đặt căn cứ của lực lượng chống khủng bố quốc tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала