Pakistan tấn công vào lãnh thổ Iran

© Aamir QURESHIQuân đội Pakistan
Quân đội  Pakistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Pakistan tiến hành tấn công vào lãnh thổ Iran để chống lại "các nhóm chống Pakistan", hãng thông tấn Agence France-Presse dẫn lời một quan chức tình báo Pakistan đưa tin.
Trước đó, chính quyền tỉnh Sistan và Baluchestan cho biết ở một số khu vực vùng Serawan ở đông nam Iran trên biên giới giáp Pakistan nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.
“Tôi chỉ có thể xác nhận rằng chúng tôi đã tấn công các nhóm chiến binh chống Pakistan... ở Iran", - hãng tin dẫn lời quan chức cho biết.
Theo thông tin sơ bộ, các vụ nổ đã làm một số người chết và bị thương.
 Người lính quân đội Pakistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2024
Pakistan đe dọa Iran sẽ lĩnh hậu quả nghiêm trọng do vụ tấn công tên lửa
Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC, đơn vị tinh nhuệ của LLVT Iran) hôm thứ Ba cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào căn cứ chính của nhóm khủng bố "Jaish al-Adl" nằm ở tỉnh Baluchistan của Pakistan giáp biên giới với Iran.
Pakistan lên án mạnh mẽ vụ tấn công của Iran và hôm thứ Tư đã triệu hồi Đại sứ của mình ở Tehran về nước, đồng thời chỉ ra rằng Đại sứ Iran cũng không thể tiếp tục sứ mệnh ngoại giao ở Islamabad được nữa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала