Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Một đêm rét buốt: Nhân dân Nga tắm trong hố băng nhân dịp Lễ hiển linh

Đăng ký
Ngày 19 tháng 1, các người theo dõi Chính thống giáo ở Nga kỷ niệm ngày lễ Thiên chúa giáo - Lễ Hiển Linh. Hàng nghìn người trên khắp nước đổ về các bể ngâm để ngâm mình trong làn nước băng giá. Ngày này nước được coi là thánh thiện và có những đặc tính đặc biệt.
Lễ Hiển Linh liên quan đến một trong những sự kiện quan trọng của lịch sử Tin Mừng - lễ rửa tội của Chúa Giêsu Kitô ở sông Jordan. Tên của ngày lễ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "ngâm mình trong nước". Cùng với Lễ Phục Sinh, Lễ Hiển Linh được coi là lễ kỷ niệm cổ xưa nhất của Kitô giáo. Trong Giáo hội Chính thống Nga, ngày Lễ Hiển Linh không thay đổi từ năm này sang năm khác: ngày 19 tháng Giêng.

Lễ Hiển Linh được kỷ niệm một cách đặc biệt. Ngày hôm trước, ngày 18 tháng 1, một phụng vụ đặc biệt được cử hành. Sau buổi lễ buổi sáng vào đêm Giáng sinh, các giáo sĩ thực hiện nghi thức làm phép nước lớn. Người dân thường đi tắm vào ban đêm 18-19/1. Hơn nữa, nhiều người cố gắng lặn đúng lúc nửa đêm.
Một số người đến tắm trong hố băng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm bơi lội. Tuyết rơi và sương giá không ảnh hưởng đến việc tắm Lễ hiển linh. Hàng nghìn phông chữ rửa tội đã được lắp đặt trên khắp nước Nga.

“Thời tiết rất đẹp, tuyết rơi như thế này thật là một lễ rửa tội, tôi không muốn rời đi,” - các người dân chia sẻ cảm xúc của họ.

Nhân viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp đang làm nhiệm vụ tại các khu vực bơi lội, những người lặn được giám sát bởi lực lượng cứu hộ trong bộ đồ bơi đặc biệt. Người dân cũng được mời uống trà cho ấm áp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала