Trời nắng sáng bừng ở Budapest báo hiệu quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Hungary

© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trưa 18/1 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Thủ đô Budapest, Hungary.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra tại Quảng trường Nhà Quốc hội ở Thủ đô Budapest, Hungary.
Một tiếng trước khi phái đoàn Việt Nam đến, đoàn kỵ binh và đội danh dự của Hungary diễn tập lễ đón tại Quảng trường nhà Quốc hội dưới cơn mưa rả rích và cái lạnh 5 độ C. Tuy nhiên chỉ khoảng 10 phút trước khi lễ đón chính thức diễn ra, trời tạnh mưa và hửng nắng.
Giống như nghi thức đón tiếp các lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến thăm Hungary, lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra dưới sự chứng kiến trực tiếp của người dân và du khách ở trung tâm Budapest.
Khi đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính với kỵ binh hộ tống tiến vào Quảng trường nhà Quốc hội Hungary, Thủ tướng Viktor Orban ra tận đầu thảm đỏ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, bắt tay, nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Trong tiếng nhạc chào mừng, hai Thủ tướng cùng duyệt đội danh dự với hàng trăm quân nhân trong trang phục chỉnh tề, bồng súng nghinh đón.
Sau nghi thức lễ đón, hai Thủ tướng tiến đến vị trí cũng xem duyệt binh diễu hành và gặp gỡ đoàn viên chính thức hai nước tham dự lễ đón.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị WEF Davos 2024, thăm chính thức Hungary và Romania - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân bắt đầu chuyến công du đầu tiên của năm 2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới đặt hoa tại Quảng trường Anh hùng ở thủ đô Budapest.
Chuyến thăm chính thức Hungary của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với bề dày lịch sử hơn 70 năm giữa Việt Nam và Hungary phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
Đây là chuyến thăm chính thức Hungary sau 15 năm của một Thủ tướng Việt Nam và chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Đây cũng là hội đàm cấp Thủ tướng đầu tiên kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2018, và Thủ tướng cũng là vị khách cấp cao đầu tiên Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tiếp đón chính thức năm 2024.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm tại Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Budapest.
Phát biểu mở đầu cuộc họp báo, Thủ tướng Viktor Orbán cho biết Hungary là quốc gia Trung Đông Âu và có chính sách hướng Đông. Nhà lãnh đạo Hungary nói đất nước ông thuộc về phương Tây nhưng đến từ phương Đông, luôn coi trọng những giá trị bình đẳng, gia đình, phục vụ dân tộc của mình.
Ông đánh giá quan hệ Hungary - Việt Nam rất có ý nghĩa vì Việt Nam là quốc gia đang phát triển hàng đầu châu Á; nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện (2018-2023) và đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao (1950-2025).
Thủ tướng Hungary khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Hungary tại Đông Nam Á và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
Thủ tướng Viktor Orban cũng chia sẻ tình cảm đặc biệt và ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2017.
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán
Tại họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam cảm ơn Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã dành cho Việt Nam sự tiếp đón trọng thị, ấm áp.

“Mặc dù mùa đông nhưng khi chúng tôi đến quảng trường Anh Hùng (thủ đô Budapest) thì trời nắng sáng bừng, báo hiệu quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai nước”, nhà lãnh đạo Việt Nam chia sẻ và nhận được nụ cười từ Thủ tướng Viktor Orbán đứng cạnh đó.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Hungary trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay của Việt Nam, mà gần đây nhất là việc Hungary đã hỗ trợ hàng trăm nghìn liều vaccine cùng nhiều trang thiết bị y tế cho Việt Nam đúng vào thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh nhất.
Trong không khí chân tình, tin cậy và thẳng thắn, hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm nâng Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hungary lên tầm cao mới.
Ông cũng nhấn mạnh trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống với Hungary - nước duy nhất ở Trung Đông Âu có quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam.
Ngay sau khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, gồm:
1.
Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức.
2.
Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary.
3.
Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary giai đoạn 2024-2026.
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm.
Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hai bên đã đề cập tới tất cả các lĩnh vực, với mong muốn làm sâu sắc hơn, làm hiệu quả hơn quan hệ song phương.
Về chính trị-ngoại giao, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, làm nền tảng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Hungary Viktor Orbán sớm thăm lại Việt Nam cũng như sẵn sàng đón các lãnh đạo cấp cao Hungary khác thăm Việt Nam trong thời gian tới.
Hai bên xác định hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương và khuyến khích đầu tư sâu hơn, rộng hơn, mạnh hơn nữa. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác an ninh-quốc phòng, nhất là trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, an ninh mạng. Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa, cụ thể hơn nữa hợp tác giáo dục, đào tạo, lao động, dạy nghề và văn hóa, du lịch là những điểm nhấn trong quan hệ hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến ký kết MOU Việt Nam-WEF giai đoạn 2023-2026 tại WEF Thiên Tân - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2024
Cơ hội lý tưởng cho Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF ở Davos
Trước chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo cho biết, hai Thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao, văn hoá, quản lý nước, phòng chống tội phạm, 10 văn kiện hợp tác song phương giữa các trường đại học hai nước…; cùng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hungary có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của hai nước, truyền đi thông điệp mạnh mẽ quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.
Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ dành thời gian thăm và làm việc với một số doanh nghiệp Hungary trong các lĩnh vực trọng điểm như dược phẩm.
Thủ tướng sẽ có bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hungary tại trường Đại học Hành chính công quốc gia Hungary với sự tham dự của các hiệu trưởng, chuyên gia, giới trí thức, học giả hàng đầu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu Hungary.
Đồng thời, Thủ tướng sẽ đến thăm Đại sứ quán và gặp gỡ thân tình với đại diện trí thức, cộng đồng người Việt ở Hungary; đi thăm hỏi bà con người Việt tại Trung tâm thương mại Thăng Long ở Budapest, một trong những địa điểm tập trung nhiều người Việt kinh doanh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала