Chính trị gia Mỹ nói kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lỗi thời một cách "nguy hiểm"

© AP Photo / Charlie RiedelTên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III của Hoa Kỳ
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III của Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ kém hơn Nga và lỗi thời đến mức nguy hiểm do không đủ kinh phí và chậm tiến độ đổi mới, theo thành viên ban lãnh đạo Ủy ban Quân vụ Thượng viện Roger Wicker và đồng nghiệp của ông - thành viên lãnh đạo Ủy ban Quy tắc và Hành chính Debra Fischer, viết trên bài báo cho tờ Wall Street Journal.

Bài báo viết: “Vũ khí hạt nhân của Mỹ lỗi thời một cách nguy hiểm. An ninh của chúng ta phụ thuộc vào nguồn tài trợ và việc triển khai kịp thời ICBM Sentinel”.

Các nhà lập pháp nói việc duy trì lá chắn hạt nhân của Mỹ là một mục tiêu không thể thương lượng, nhưng những nâng cấp quan trọng cho kho vũ khí bị thiếu kinh phí và chậm tiến độ.
“Quốc hội và Nhà Trắng phải hành động nhanh chóng để giải quyết những vấn đề này và ngăn chặn những vấn đề mới phát sinh”, - ông Wicker và Fischer nói, đồng thời cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm “về những thất bại này”.
Vụ nổ hạt nhân trước tượng Nữ thần Tự do ở New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2023
Ở Mỹ mô phỏng hậu quả vụ tấn công hầm chứa vũ khí hạt nhân
Các thượng nghị sĩ Mỹ thừa nhận Nga kiểm soát "lực lượng hạt nhân lớn nhất thế giới", bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "tầm bắn gần như không giới hạn".

“Điện Kremlin tự hào có lợi thế 10:1 so với Hoa Kỳ về vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn, cũng như ngư lôi hạt nhân liên lục địa và tên lửa hành trình”, - tác giả viết

Họ cũng chỉ ra các chính sách kinh tế của chính quyền Biden và sự hỗ trợ quân sự yếu kém khiến chương trình Sentinel phải đối mặt với lạm phát đáng kinh ngạc và tình trạng thiếu hụt các nhà cung cấp công nghệ, lao động lành nghề và vật liệu quan trọng.
“Chính quyền này, bao gồm cả Lầu Năm Góc, có nhiều cơ hội để khuyến khích đổi mới, yêu cầu thực hiện chương trình và thúc đẩy mở rộng năng lực công nghiệp trong nước”, - các nhà lập pháp viết.
Theo quan điểm của họ, việc từ bỏ hoặc giảm bớt chương trình Sentinel là không thể vì an ninh của Mỹ phụ thuộc vào khả năng răn đe hạt nhân được hiện đại hóa và hoạt động đầy đủ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала