- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyên gia: Cuộc chiến chống Nga đã thất bại

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhCác chiến sĩ trung đoàn cơ giới cận vệ Quân khu Trung tâm nạp đạn cho BM-21 «Grad» theo hướng Krasnyi Lyman trong chiến dịch quân sự đặc biệt
Các chiến sĩ trung đoàn cơ giới cận vệ Quân khu Trung tâm nạp đạn cho BM-21 «Grad» theo hướng Krasnyi Lyman trong chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2024
Đăng ký
Chuyên gia Radwan Kasem, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế tại Brüggen (Đức), bình luận với Sputnik Arabic về thông tin lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài ở Kharkov, phần lớn trong số đó là người Pháp.
Ngày 17 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào điểm tập kết tạm thời của các lính đánh thuê người Pháp ở thành phố Kharkov. Cuộc tấn công đã khiến 60 lính đánh thuê thiệt mạng.

“Sự tham gia của Pháp, mặc dù gián tiếp, vào cuộc xung đột Ukraina làm nảy sinh hàng loạt câu hỏi, đặc biệt là từ quan điểm thiết thực và logic nói chung. Thiệt hại kinh tế của Pháp lớn hơn nhiều so với những lợi ích mà Paris đang cố gắng thu được từ cuộc khủng hoảng Ukraina. Rốt cuộc, cuộc chiến đã thất bại và nước Nga đang trở nên mạnh mẽ hơn. Lẽ nào người Pháp không nhận ra rằng không thể đánh bại Liên bang Nga? Tất cả những người châu Âu đến Ukraina để chiến đấu chống lại lực lượng vượt trội của Nga nên hiểu điều này. Bất chấp điều này, họ [lính đánh thuê nước ngoài] vẫn tiếp tục chiến đấu và giết chóc vì lợi ích của chế độ Kiev, còn các quốc gia châu Âu hy sinh người dân và nền kinh tế của họ”, - ông Radwan Kasem nói.

Theo chuyên gia Radwan Kasem, quân đội Pháp đang trải qua thời kỳ khó khăn. Cũng giống như quân đội Đức. Pháp và Đức liên tục nói về mong muốn tạo ra một đội quân hùng mạnh, chi hàng tỷ euro cho nó. Nhưng, cả Paris và Berlin đều biết rằng họ không có đủ năng lực quân sự.
Hoạt động của pháo tự hành 2S7 “Pion” trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt (ảnh của Viktor Antonyuk) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia Indonesia bình luận vụ lính đánh thuê Pháp bị tiêu diệt ở Ukraina
“Châu Âu yếu kém về kinh tế và quân sự – đó là sự thật. Các chính trị gia châu Âu vốn có ý chí yếu đuối, họ không hành động vì lợi ích của người dân. Đáng tiếc, đây chính là lý do tại sao xu hướng “nazi” đang phát triển ở châu Âu. Rõ ràng, chính sách mang tính hủy diệt và thiếu suy nghĩ này chỉ phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ, quốc gia này được hưởng lợi từ sự suy yếu toàn diện của Châu Âu. Cũng cần phải nói rằng, các nước phương Tây vẫn còn tư duy thuộc địa, vẫn tự xem mình là cường quốc mạnh nhất thế giới. Điều này giải thích tại sao họ muốn thống trị nước khác, muốn kiểm soát mọi thứ trên thế giới”, - ông Radwan Kasem nói thêm trong phần kết luận.

Người nước ngoài đến Ukraina vì tiền chứ không phải vì ý thức hệ

Chuyên gia quân sự người Serbia, tướng về hưu Mitar Kovač nhấn mạnh rằng, người nước ngoài đến Ukraina vì tiền chứ không phải vì ý thức hệ.
“Nếu nói về hệ thống giá trị, chúng ta phải xuất phát từ thực tế là ở phương Tây, động cơ chính và giá trị cá nhân quan trọng nhất là tiền bạc. Cả hoạt động thời bình và hành động quân sự đều dựa trên điều này. Một số chuyên gia từ các cơ quan tình báo hoặc lực lượng đặc nhiệm mặc quân phục Ukraina đi công tác trên lãnh thổ Ukraina. Tất cả những người còn lại đều là tình nguyện viên và động cơ chính của họ là kiếm tiền. Chỉ có ít người đến từ các nước phương Tây là chiến binh ý thức hệ “nazi mới”, nhưng sự thật là họ tồn tại, đây là điều không thể chối cãi”, - chuyên gia quân sự Mitar Kovač cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik Serbia.
Theo ông, cho đến gần đây, bất chấp những tổn thất, rất nhiều lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraina vì ở đó có nhiều tiền hơn.
Lính  Ukraina vào hầm trú ẩn tại một vị trí gần Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lính đánh thuê kiếm bao nhiêu tiền ở Ukraina?
“Bây giờ số lượng người đến từ nước ngoài đã giảm đáng kể, bao gồm cả vì họ nhận được thông tin về con số thương vong tại chiến trường”, - ông Mitar Kovač lưu ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала