Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch chống Houthis vì lý do ý thức hệ

© AP Photo / Hani MohammedLực lượng Houthis
Lực lượng Houthis - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chủ yếu vì lý do ý thức hệ mà Hoa Kỳ phát động chiến dịch chống lại phong trào Houthis do Iran hậu thuẫn đang cát cứ ở miền bắc và miền trung Yemen. Đó là nhận xét của tờ Washington Post dẫn các nguồn trong chính quyền Mỹ.

“Hệ tư tưởng, chứ không phải kinh tế, là động lực chính đằng sau quyết định phát động chiến dịch hiện tại của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden”, ấn phẩm cho biết.

Theo những người đối thoại của ấn phẩm, Tổng thống Biden cho rằng Hoa Kỳ cần hành động như một «quốc gia không thể thay thế» sở hữu đội quân hùng mạnh và có khả năng quy tụ các nước khác nhau xung quanh mục tiêu chung. Các nguồn tin so sánh quyết định của ông Biden về bắt đầu chiến dịch chống Houthis với quan điểm của nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ về giúp đỡ Ukraina, theo đó Washington đã phân bổ hàng tỷ USD viện trợ quân sự.
Hình năm góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Lầu Năm Góc xác nhận Houthis tấn công tàu chở dầu Mỹ, tên lửa bắn xuống nước bên cạnh tàu

Khung thời gian và mục tiêu chiến dịch

Ngoài ra, nguồn tin của tờ báo lưu ý rằng, theo trông đợi của họ, chiến dịch chống lại lực lượng Houthis ở Biển Đỏ sẽ không kéo dài đến mấy năm, tuy nhiên cũng không thể nói khi nào tiềm lực quân sự của Houthis sẽ giảm đi đáng kể.

«Chúng tôi không cố gắng đánh bại Houthis. Chúng tôi không có nguyện vọng xâm nhập vào Yemen. Mong muốn của chúng tôi là làm suy yếu khả năng thực hiện những cuộc tấn công tương tự của họ trong tương lai, nghĩa là dự trù giáng đòn vào cơ sở hạ tầng có thể thực hiện các cuộc tấn công tiềm ẩn, cũng như lực lượng của họ ở mức cao hơn», ấn phẩm dẫn tuyên bố của một nguồn tin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала