Bộ Ngoại giao Nga: Nga sẽ tuân thủ các giới hạn theo Hiệp ước START mới nếu Mỹ hành động tỉnh táo

© Sputnik / Natalia SeliverstovaTòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga sẽ tuân thủ các hạn chế về số lượng theo Hiệp ước START, với điều kiện là các bước đi phá hoại tiếp theo của Mỹ không khiến nhiệm vụ này trở nên vô nghĩa đối với Matxcơva, đồng thời, hiện còn quá sớm để nói về những gì sẽ xảy ra trong lĩnh vực này sau khi Hiệp ước START hết hạn vào tháng 2 năm 2026.
Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov cho biết về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

“Ở giai đoạn này, chúng tôi không tin rằng, trong bối cảnh Hiệp ước START mới, đã đến lúc phải nhìn xa hơn năm 2026. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào nhiệm vụ duy trì các chỉ số định lượng của vũ khí tấn công chiến lược ở mức độ quy định trong Hiệp ước, trong giới hạn hiệu lực của nó. Tuy nhiên, một lần nữa, chúng tôi sẽ tuân theo cách tiếp cận này, với điều kiện là các bước gây bất ổn tiếp theo của Washington không khiến nhiệm vụ đó trở nên vô nghĩa đối với chúng tôi”, - ông Ryabkov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2023
Bộ Ngoại giao Nga nêu điều kiện Moskva quay trở lại Hiệp ước START
Ông nói thêm: “Tình hình cụ thể vào thời điểm gần hết hạn của Hiệp ước START sẽ là khi cần phân tích và đánh giá, tức là gần tháng 2 năm 2026. Hiện còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này”.
Ngày 21 tháng 2 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Matxcơva đình chỉ việc tham gia Hiệp ước START mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала